|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Người dân trồng lúa Philippines thiệt hại gần 2 tỉ USD vì luật tự do hoá nhập khẩu gạo

07:46 | 25/05/2019
Chia sẻ
Nông dân Philippines đang lỗ tới 95 tỉ peso (gần 2 tỉ USD) vì chính phủ thực thi luật tự do hóa nhập khẩu gạo.

Phòng Nông nghiệp và Thực phẩm Philippines (PCAFI) cho biết Luật Thuế gạo cho đến nay đã khiến thu nhập của nông dân địa phương giảm 95 tỉ peso do gạo giá rẻ từ các nước khác tràn vào thị trường, đẩy giá gạo lao dốc.

"Với mức giá thóc tại cửa nông trại hiện tại, vốn đã giảm khoảng 5 peso/kg, thu nhập của nông dân Philippines bị thiệt hại tới 95 tỉ peso. Con số này dựa trên sản lượng thóc địa phương là 19 triệu tấn hàng năm", ông Frisco Malabanan, một thành viên của PCAFI và cố vấn kỹ thuật tại SLopingech, cho biết.

Người dân trồng lúa Philippines thiệt hại gần 2 tỉ USD vì luật tự do hoá nhập khẩu gạo - Ảnh 1.

Ảnh: The Phil Star.

Giá thóc tại cửa nông trại ở một số khu vực của Central Luzon đã giảm còn 11 - 13 peso/kg từ mức 17 - 20 peso/kg trước đó.

Khu vực tư nhân cũng bày tỏ lo ngại về chất lượng gạo chảy vào thị trường.

"Gạo nhập khẩu có vẻ mới, sáng bóng, thơm và đẹp vì một số trong số chúng dường như là ngũ cốc nguyên hạt và không phải loại gạo tấm vì trộn với gạo địa phương. Tuy nhiên, đây là những loại gạo chất lượng tệ nhất vì Philippines nhập khẩu loại gạo tấm, giá rẻ", ông nói.

PCAFI cho biết nhập khẩu trước đây là để dự trữ, nhưng giờ đã trở thành một giải pháp lâu dài cho tình trạng thiếu gạo.

"Gạo từ Thái Lan và Việt Nam không tốt bằng gạo địa phương. Chúng tôi sản xuất gạo địa phương, chúng tôi không trộn lẫn với nhập khẩu. Nó rất hoàn hảo, chất lượng tốt hơn nhiều so với nhập khẩu", theo PCAFI.

"Gạo từ các quốc gia khác từ lâu đã được dự trữ trong kho, được vận chuyển một thời gian và dự trữ một lần nữa trong các kho địa phương. Gạo của họ được phun thuốc trừ sâu vì sâu bệnh và thơm nhân tạo vì nó có mùi cũ", PCAFI nói.

Lyly Cao