|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Người đàn ông giàu nhất châu Á gia nhập hàng ngũ 10 người giàu nhất thế giới

08:23 | 21/06/2020
Chia sẻ
Theo số liệu mới nhất từ Bloomberg Billionaires Index, tài sản ròng của Mukesh Ambani, Chủ tịch của Reliance Industries Ltd., đã tăng vọt lên mức 64,5 tỉ USD, khiến ông trở thành người giàu thứ 9 trên thế giới.
Ambani, người đàn ông giàu nhất châu Á, gia nhập vào hàng ngũ 10 người giàu nhất thế giới - Ảnh 1.

Mukesh Ambani. (Ảnh: Simon Dawson/Bloomberg)

Tỉ phú Ấn Độ lọt vào top 10 người giàu nhất hành tinh

Theo số liệu từ Bloomberg Billionaires Index, tài sản ròng của Mukesh Ambani, Chủ tịch của Reliance Industries Ltd., đã tăng vọt lên mức 64,5 tỉ USD, khiến ông trở thành ông trùm châu Á duy nhất trong câu lạc bộ 10 người giàu nhất thế giới. 

Ambani đã vượt qua Larry Ellison của Oracle Corp và nữ tỉ phú người Pháp Francoise Bettencourt Meyers, để đạt tới vị trí thứ 9 người giàu nhất thế giới.

Sở hữu 42% cổ phần công ty Reliance, ông Ambani hưởng lợi từ một khoản đầu tư vào một cơ sở kĩ thuật số của công ty, Jio Platforms Ltd. Cổ phiếu của Tập đoàn Ấn Độ đã tăng lên gấp đôi từ mức đáy hồi tháng 3 vừa rồi, giống như các tỉ phú khác trong danh sách, ông cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Trong khi nền kinh tế Ấn Độ đang bước vào thời kì suy thoái do ảnh hưởng nặng nề bởi sự đình trệ đóng cửa chống dịch, thì "các công ty của ông Ambani (đặc biệt là tập đoàn viễn thông Jio) gặt hái được nhiều "trái ngọt", theo đó tài sản cá nhân của ông đã tăng lên đáng kể", Jayati Ghosh, Chủ tịch của Trung tâm nghiên cứu và lập kế hoạch kinh tế tại Đại học Jawaharlal Nehru, cho biết. Người đại diện truyền thông của Reliance đã từ chối bình luận về vận may của Ambani.

Lo lắng khoảng cách giàu - nghèo sẽ ngày càng tăng lên tại Ấn Độ

Việc tỉ phú Ấn Độ 63 tuổi xếp vào top 10 người giàu nhất thế giới trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái bởi đại dịch làm dấy lên những băn khoăn về khoảng cách giàu - nghèo ngày càng lớn tại quốc gia này. Trong đó, 10% người giàu nắm hơn 3/4 tổng tài sản và đa số của cải mới được tạo ra nằm trong tay 1% người giàu nhất Ấn Độ.

Ambani sống trong một căn biệt thự 27 tầng ở Mumbai, có tên là Antilia, có ba sân bay trực thăng trên tầng thượng, bãi đỗ xe ô tô chứa tới 168 chỗ, rạp chiếu phim 50 ghế ngồi, một phòng khiêu vũ lớn với đèn chùm pha lê, ba tầng lấy cảm hứng từ vườn treo Babylon, một tầng làm phòng tập yoga, một trung tâm chăm sóc sức khỏe và phòng tập thể thao.

Trong khi giá dầu gặp khủng khoảng gây ra sự không chắc chắn trong việc bán cổ phần của ngành dầu và hóa chất của Reliance, tuy nhiên chỉ trong hai tháng, Jio đã thu hút được 15 tỉ đô la, tương đương với hơn một nửa khoản đầu tư vào các công ty viễn thông trên toàn thế giới trong năm nay.

Facebook Inc., General Atlantic, Silver Lake Partners, KKR & Co. và quỹ tài sản có chủ quyền của Ả Rập Xê Út là các công ty đang cố gắng có được một trong những thị trường thương mại trực tuyến phát triển nhanh nhất thế giới. Một báo cáo vào tháng 6 của Sanford C. Bernstein dự đoán rằng Jio có khả năng chiếm tới 48% thị phần thuê bao di động của Ấn Độ vào năm 2025.

Tỉ phú giàu nhất Châu Á bắt đầu việc kinh doanh của gia đình vào đầu những năm 1980, khi cha ông, Dhirubhai Ambani, triệu tập ông trở về Ấn Độ để giám sát việc xây dựng nhà máy polyester sau khi ông học 1 năm ở Đại học Kinh doanh Stanford. Gia tộc Ambani bắt đầu mua lại các nhà cung cấp cũng như các nhà máy hóa dầu và nhà máy lọc dầu rồi xây dựng công ty thành một đế chế dệt may và năng lượng.

Tại Ấn Độ vào năm ngoái, Reliance chính thức vượt qua Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ thuộc sở hữu nhà nước để trở thành công ty lớn nhất quốc gia này theo doanh thu. Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Reliance vào tháng 8, được tổ chức như một sự kiện quốc gia, ông gọi đó là "thập kỉ vàng của Reliance".

Ambani cũng tuyên bố, "Không có sức mạnh nào trên Trái Đất này có thể ngăn cản Ấn Độ phát triển hơn nữa". Ít nhất là trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới, ông đã thể hiện điều này cho mọi người thấy.

Tường Vy