|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ngành điều bớt lo về nguyên liệu nhập khẩu

07:12 | 17/08/2019
Chia sẻ
Thông tin trên được lãnh đạo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác thu mua niên vụ 2019 và sơ kết sản xuất kinh doanh điều 8 tháng đầu năm 2019 được tổ chức vào chiều 16/8.
Ngành điều bớt lo về nguyên liệu nhập khẩu - Ảnh 1.

Ban lãnh đạo Vinacas trao đổi với các doanh nghiệp tại hội nghị. Ảnh:N.H

Theo số liệu của Vinacas, trong 7 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã xuất khẩu được gần 245 ngàn tấn điều nhân, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2018. 

Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân trong 7 tháng đầu năm lại giảm gần 22%, dẫn tới kim ngạch xuất khẩu giảm 14%, chỉ đạt 1,8 tỷ USD.

Về nhập khẩu điều thô, Việt Nam đã nhập 940 ngàn tấn điều thô trong 7 tháng đầu năm nay, với tổng kim ngạch đạt 1,2 tỷ USD, tăng 42% về lượng nhưng giảm 6,4% về giá trị do giá nhập khẩu bình quân giảm trên 31% so với cùng kỳ năm trước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Công, Chủ tịch Vinacas cho hay, ngành điều đã trải qua năm 2018 rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp điều Việt Nam đã phải đóng cửa. 

Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2019, ban chấp hành Vinacas đã đề ra chủ trương năm 2019 không được phép lỗ mà chỉ từ hoà vốn trở lên.

Theo ông Công, dù đã được xuất khẩu đi hơn 100 quốc gia và giữ vững vị trí số 1 thế giới suốt 10 năm qua, nhưng ngành điều Việt Nam liên tục biến động lên xuống. 

Tuy nhiên, mới đây, Tập đoàn Tân Long – một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nông sản của Việt Nam đã tham gia vào ngành điều với việc mua 215.000 tấn điều thô từ 3 nước châu Phi, trong đó có 176.000 tấn mua của chính phủ Tanzania. 

Ông Công đánh giá đây là giao dịch rất lớn trong lịch sử của không chỉ ngành điều Việt Nam mà của cả ngành điều thế giới.

Ông Công cho hay, Tập đoàn Tân Long đã cam kết sẽ hợp tác với tất cả các doanh nghiệp của Vinacas bằng cách phân bổ nguồn nguyên liệu này cho các doanh nghiệp. 

Điều này đã giải toả đáng kể nỗi lo về nguyên liệu cho các doanh nghiệp điều Việt Nam khi có nguồn cung ổn định thay vì phải cạnh tranh với nhau để mua điều thô như trước kia.

Các chuyên gia của Vinacas cũng nhận định, giá điều nhân hiện đã ở mức đáy, do đó, khả năng cuối năm nay giá điều nhân sẽ tăng, nhưng không nhiều. Đặc biệt khi nhu cầu tiêu thụ điều nhân toàn cầu được dự báo sẽ tốt lên trong quý 4/2019.

Tuy nhiên, các nhà rang chiên lớn của Mỹ và EU đều khẳng định sắp tới sẽ áp dụng thêm một số tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và sẽ kiểm thêm dư lượng hoá chất cấm… Vinacas nhận định sản xuất điều nhân sẽ ngày càng khó khăn hơn. 

Do đó các doanh nghiệp nên tăng cường đầu tư sản xuất chế biến sâu để có giá cả ổn định hơn, tăng thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm và có thị trường bền vững hơn.

Nguyễn Hiền