|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ngành dầu mỏ Mỹ nguy cơ 'chới với' vì cuộc chiến thương mại

20:49 | 05/08/2018
Chia sẻ
Giới chuyên gia nhận định chiến tranh thương mại khiến ngành dầu mỏ của Mỹ chới với, trong khi Trung Quốc có thể chuyển sang mua dầu của Iran, khiến lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran gặp trở ngại.
nganh dau mo my nguy co choi voi vi cuoc chien thuong mai 4 ‘nút thắt cổ chai’ trên bản đồ vận tải dầu khí thế giới
nganh dau mo my nguy co choi voi vi cuoc chien thuong mai Ngành dầu mỏ Venezuela: Thời huy hoàng nay còn đâu
nganh dau mo my nguy co choi voi vi cuoc chien thuong mai
Công nhân làm việc tại cơ sở khai thác dầu. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài TNHK, giới chuyên gia nhận định, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có nguy cơ khiến ngành công nghiệp xuất khẩu dầu mỏ đang bùng nổ của Mỹ rơi vào tình cảnh chới với, trong khi Bắc Kinh có thể chuyển sang mua dầu của Iran, khiến lệnh trừng phạt của Mỹ đối với quốc gia Trung Đông này gặp trở ngại.

Xuất khẩu dầu của Mỹ đã tăng hơn bốn lần kể từ khi Quốc hội Mỹ cuối năm 2015 rút lại một lệnh cấm kéo dài 40 năm. Mức tăng trưởng thần tốc của ngành này đã đưa sản lượng dầu của Mỹ lên mức cao kỷ lục và dẫn tới việc xây dựng những cơ sở xuất khẩu khổng lồ. Tuy nhiên, mặt hàng xuất khẩu này của Mỹ đang gặp họa.

Trung Quốc đang là nhà nhập khẩu dầu thô lớn thứ hai của Mỹ, sau Canada. Bắc Kinh đã đe dọa áp thuế lên dầu thô của Mỹ để trả đũa các biện pháp đánh thuế của Tổng thống Donald Trump lên hàng hóa Trung Quốc.

Nếu Trung Quốc áp thuế, xuất khẩu dầu của Mỹ sẽ chùn lại, giá dầu nội địa của Mỹ sẽ bị tổn thương và hoạt động của ngành công nghiệp năng lượng sẽ bị chậm lại.

Hãng CNN dẫn lời ông Dan Eberhart, giám đốc điều hành của công ty dịch vụ dầu khí Canary LLC với 400 công nhân, nói: “Thuế quan là một trò chơi nguy hiểm vốn có thể dễ dàng vượt ra khỏi tầm kiểm soát."

Ông Eberhart dự báo các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc sẽ tác động xấu đến công ty của ông và những công ty dầu khí khác vốn dựa vào các hoạt động khoan dầu để tăng trưởng.

Trong khi đó, ông Abudi Zein, Tổng giám đốc công ty nghiên cứu ClipperData, cho rằng Trung Quốc sẽ đánh thuế tất cả hàng hóa nhập từ Mỹ, trong đó có dầu thô./.

Xem thêm

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.