|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ngành cá độ Pháp thu hơn 800 triệu USD nhờ World Cup 2018

07:29 | 20/07/2018
Chia sẻ
Không chỉ vô địch World Cup, người Pháp cũng đặt cược số tiền kỷ lục - gần 209 triệu USD trong 7 trận đấu của Gà trống Gaulois. 

Người Pháp đã đổ 690 triệu euro (hơn 800 triệu USD) vào cá độ dịp World Cup này, thông qua mạng lưới La Française des Jeux (FDJ) và các tổ chức cá cược thể thao trực tuyến. Con số này gấp hơn hai lần World Cup 2014. Số tiền người Pháp đặt cược World Cup 2014 khoảng 336 triệu USD và Euro 2016 là hơn 344 triệu USD.

nganh ca do phap thu hon 800 trieu usd nho world cup 2018
Người Pháp ăn mừng chức vô địch World Cup 2018 tại Paris. Ảnh: Reuters.

“Người chơi đã đổ gần 360 triệu USD vào các dịch vụ của FDJ và hơn 440 triệu USD vào các trang của 12 tổ chức cá cược trực tuyến được cấp phép bởi Cơ quan quản lý trò chơi trực tuyến Pháp (Arjel)”, thông báo của Arjel và FDJ nêu.

Bên cạnh đó, hai tổ chức này cũng cho biết, dân cá độ Pháp đặt cược gần 78 triệu USD trong trận chung kết giữa Pháp và Croatia. Đây cũng là số tiền đặt cược kỷ lục cho một trận bóng đá tại Pháp từ trước tới nay.

Xếp sau trận chung kết này về số tiền đặt cược lần lượt là trận Pháp – Bỉ với hơn 40 triệu USD, Pháp – Uruguay với gần 27 triệu USD. “Trong 7 trận đấu của tuyển Pháp, người chơi đã đặt cược gần 209 triệu USD, chiếm 26% tổng lượng tiền đổ vào các nhà cái”, Arjel và FDJ cho hay.

Arjel là một cơ quan hành chính độc lập, quản lý các trò chơi trực tuyến, gồm cá độ thể thao, đua ngựa, poker tại Pháp. Hiện tại, cơ quan này đã cấp phép cho 15 doanh nghiệp như FDJ, PMU, BetClic hay Winamax - đơn vị đang kinh doanh 12 hoạt động trong cá độ thể thao.

Xem thêm

Anh Tú