Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 15/9, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Phạm Minh Hà dẫn đầu đã có cuộc gặp và làm việc với Cơ quan An toàn Hạt nhân và Bảo vệ phóng xạ Pháp (ASRN).
Làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo tập đoàn Alstom và tập đoàn EDF của Pháp đã đề xuất hợp tác với Việt Nam trong dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, phát triển điện hạt nhân, năng lượng tái tạo...
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, việc đầu tư vào cảng biển xanh, thông minh sẽ tạo lợi thế cạnh tranh mới cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, logistics khi các rào cản kỹ thuật liên quan đến phát thải CO2, thuế CO2 bắt đầu được siết chặt trên toàn cầu.
Đây là một trong những đề xuất của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tại buổi làm việc với hơn 40 doanh nghiệp Pháp đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, Pháp mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và mở rộng trên các lĩnh vực hợp tác mới như hạ tầng cơ sở, giao thông đô thị, hàng không vũ trụ, năng lượng mới,...
Thông tin được Reuters đề cập khi nói về triển vọng hợp tác giữa các doanh nghiệp Pháp và Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Pháp tới Việt Nam.
Tính đến ngày 16/5, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện với 13 nước, gồm: Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Pháp, Malaysia, New Zealand, Indonesia, Singapore và Thái Lan.
Đây là thông tin được ông Philippe Tabarot, Bộ trưởng Phụ trách giao thông, thuộc Bộ Chuyển đổi sinh thái, gắn kết lãnh thổ Pháp đưa ra tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây.
Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với 12 quốc gia, gồm: Singapore, Indonesia, New Zealand, Malaysia, Pháp, Australia, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga và Trung Quốc.
Với việc nâng cấp quan hệ với Malaysia ngày 21/11 vừa qua, đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với 9 quốc gia, gồm: Malaysia, Pháp, Australia, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga và Trung Quốc.
Pháp có nguy cơ đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính sau quyết định của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giải tán Quốc hội (Hạ viện) và kêu gọi tiến hành bầu cử sớm.
Chuyến thăm của Tổng thống Pháp và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu tới Trung Quốc nhằm tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine cũng như "tái cân bằng" mối quan hệ giữa hai nền kinh tế. EU hiện đang có mức thâm hụt thương mại với Trung Quốc cao hơn cả Mỹ.
Bộ Nông nghiệp Pháp mới đây cho biết nước này đang lên kế hoạch chi hàng triệu euro để "biến" rượu vang thành cồn công nghiệp dùng cho ngành dược-mỹ phẩm nhằm giảm bớt lượng rượu vang dư thừa lớn hiện nay.