Theo tờ báo Spiegel của Đức, đối với các nhà đầu tư Đức, Nga được đánh giá cao. Cụ thể, trong nửa đầu năm 2016, các công ty của Đức đã đầu tư vào Nga gần bằng tổng vốn đầu tư của cả năm 2015.
Việc Iraq tuyên bố muốn rút khỏi thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dấy lên những nghi ngờ về khả năng cân bằng của thị trường dầu thô, khiến một số nhà đầu tư buộc phải rút khỏi đặt cược vào đà tăng của hàng hóa này.
Giá dầu xu hướng phục hồi trong phiên 21/10 trước kỳ vọng Nga và Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ đạt được tiếng nói chung trong buổi đàm phán cuối tuần này dù vẫn chịu áp lực khi số giàn khoan tại Mỹ tiếp tục tăng ở mức 2 con số.
Cựu đại diện thương mại Liên Bang Nga tại Việt Nam Maxim Golikov cho biết rằng, một số công ty của Nga lại bắt đầu xem xét khả năng tham gia quyết định số phận nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Chính phủ LB Nga dự báo thâm hụt ngân sách/ (GDP) của nước này trong 3 năm tới là 3,15% trong năm tới, 2,15% năm 2018 và 1,15% năm sau đó. Trong đó, GDP 3 năm này lần lượt tăng 0,2%, 0,9% và 1,2%.
Các công ty sản xuất ô tô của Nga và Belarus đang gấp rút triển khai thành lập liên doanh tại Việt Nam và sớm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để liên doanh sau khi thành lập được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu trong hạn ngạch.
Igor Sechin, sếp có ảnh hưởng nhất ngành năng lượng Nga, vừa cho hay công ty ông sẽ không cắt giảm hoặc đóng băng sản lượng theo thỏa thuận có thể có với Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).
Giá dầu phiên 10/10 tăng 3% với giá dầu Brent lập đỉnh 1 năm sau khi Nga cho biết sẵn sàng cùng OPEC hạn chế sản lượng và Algeria kêu gọi cam kết tương tự từ các nước khác ngoài OPEC.
Sẽ không xảy ra biến động thảm hoạ nào trong nền kinh tế Nga nếu như giá dầu lại lao dốc và thực thi kịch bản rủi ro của Ngân hàng Trung ương với giá dầu trù tính ở mức 25 USD/thùng.
Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Bảo an dưới sự chủ trì của Nga sẽ được tổ chức vào ngày 3/10 và trong tháng này có thể hoàn tất quá trình bầu chọn Tổng thư ký mới của Liên hợp quốc.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak hoan nghênh quyết định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC trong phiên họp tại Algeria, nhưng khẳng định Nga tiếp tục giữ nguyên mức sản lượng hiện nay.
Tổng thống Donald Trump đang tung ra các mức thuế nhập khẩu rộng khắp mà ông cho rằng sẽ đảo ngược sự suy tàn của các thị trấn thép tại Mỹ. Nhưng Mỹ không phải là quốc gia duy nhất đang vội vã bảo vệ các trung tâm công nghiệp của mình.