|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nga và Saudi Arabia tuyên bố tiếp tục hợp tác trong OPEC+

23:05 | 07/12/2023
Chia sẻ
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm Saudi Arabia, tối 6/12 (theo giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc thảo luận với Thái tử nước chủ nhà Mohammed bin Salman Al Saud về việc tiếp tục hợp tác trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+).

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) tại cuộc gặp ở Riyadh, Saudi Arabia, ngày 6/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, Tổng thống Putin và Thái tử Salman Al Saud đã thảo luận về quan hệ song phương và trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề cùng quan tâm nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, văn hóa và trao đổi kinh nghiệm. Trong đó, Nga và Saudi Arabia nhất trí tiếp tục hợp tác trong OPEC+ nhằm góp phần ổn định thị trường năng lượng thế giới.

Ông Peskov cho biết thêm có một loạt kế hoạch cụ thể để tăng cường hợp tác mà phía Saudi Arabia đã thể hiện sự quan tâm. Hai bên cũng đạt đồng thuận rằng ủy ban liên chính phủ sẽ tiến hành xem xét mọi dự thảo kế hoạch chi tiết và hiện thực hóa những kế hoạch đó. Hai bên cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực, như cuộc xung đột đang leo thang giữa Hamas và Israel. 

Trước đó, mở đầu cuộc trao đổi, Tổng thống Putin nhấn mạnh không có gì có thể cản trở sự phát triển mối quan hệ hữu nghị của hai nước.

Ông nhắc lại rằng Liên Xô trước đây là một trong những nước đầu tiên công nhận Saudi Arabia, đồng thời nhấn mạnh trong quan hệ song phương dù "tồn tại nhiều vấn đề nhưng trong 7 năm gần đây đã đạt đến mức độ chưa từng có trong lịch sử".

Tổng thống Putin đã mời Thái tử Saudi Arabia tới thăm Nga và Thái tử đã đồng ý. Kế hoạch chuyến thăm này sẽ được thống nhất qua kênh ngoại giao trong thời gian sắp tới.

Về phần mình, Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud đã nhấn mạnh triển vọng hợp tác trong quan hệ song phương khi cho rằng có những cơ hội lớn đang mở ra cho hai nước. Theo Thái tử Saudi Arabia, Riyadh và Moskva đang hợp tác hiệu quả trong việc tăng cường hợp tác kinh tế, trong đó có lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác.

Trước khi đến Saudi Arabia, Tổng thống Putin đã thăm Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Mahammed bin Zayed Al Nahyan.

Quang Vinh