|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nga tăng cường xuất khẩu thịt lợn sang Việt Nam

07:56 | 19/08/2021
Chia sẻ
Trong giai đoạn tháng 1-6, Nga đã xuất khẩu 61.800 tấn thịt các loại vào Việt Nam, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu thịt lợn tăng gấp 2,5 lần, lên đến 55.000 tấn.

Với nhan đề trên, tờ Báo Nga bình luận rằng khi thị trường trong nước đã hoàn toàn bão hòa với thịt gia cầm và thịt lợn, nước này cần tăng cường xuất khẩu, khi không chỉ Trung Quốc là một thị trường hứa hẹn mà thị trường lớn ở Đông Nam Á cũng rất giàu tiềm năng.

Theo báo trên, năm 2020, tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm thịt của Nga lên tới 49% và trong nửa đầu năm 2021 là 26%, theo số liệu của trung tâm liên bang "Agroexport" thuộc Bộ Nông nghiệp.

Kim ngạch xuất khẩu thịt của Nga gia tăng là nhờ lượng thịt lợn xuất sang Việt Nam tăng mạnh. Nga mới chỉ tiếp cận thị trường Việt Nam vào cuối năm 2019, nhưng đã đứng đầu trong số các quốc gia xuất khẩu thịt sang thị trường này trong nửa đầu năm 2021.

Trong giai đoạn từ tháng 1-6/2021, Nga đã xuất khẩu 61.800 tấn thịt các loại vào Việt Nam, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2020. 

Xuất khẩu thịt lợn tăng gấp 2,5 lần, lên đến 55.000 tấn. Ngoài ra, Nga cũng xuất sang Việt Nam 6.100 tấn thịt gia cầm và 933 tấn thịt bò. Việt Nam trở thành thị trường nhập khẩu thịt số hai của Nga, sau Trung Quốc.

Trong nửa đầu năm 2021, lượng thịt Nga xuất sang Trung Quốc lên tới 69.000 tấn. Tuy nhiên, con số này giảm 13% so với cùng kỳ năm 2020.

Đông Nam Á là một thị trường lớn và đầy hứa hẹn. Các nước ở khu vực này có thể thay thế cho thị trường Trung Quốc. Trước hết, Nga quan tâm đến thị trường Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Philippines.

Tuy nhiên, Malaysia là thị trường halal (thực phẩm dành cho người Hồi giáo) nên không nhập khẩu thịt lợn. Hơn nữa, Malaysia yêu cầu chứng nhận bổ sung đối với các sản phẩm halal từ các cơ quan có thẩm quyền của nước này. 

Ngoài ra, Nga vẫn chưa thống nhất về giấy chứng nhận thú y đối với hàng hóa cung cấp cho Malaysia.

Tình hình cũng tương tự với Indonesia. Đây là một thị trường giàu tiềm năng với thịt gia cầm, thịt bò và thịt lợn, nhưng cũng vẫn chưa có hiệp định nào về thú y.

Cách đây vài tháng, một trong những công ty của Nga đã gửi lô hàng gia cầm đầu tiên đến Philippines. Tuy nhiên, do trung tâm nghiên cứu Rospotrebnadzor thông báo đã phát hiện cúm gia cầm, việc xuất khẩu này ngay lập tức bị ngừng lại.

Theo ông Albert Davleev, Chủ tịch của Agrifood Strategies, nếu dỡ bỏ mọi hạn chế về nguồn cung sang Đông Nam Á, quy mô của thị trường này có thể lên tới 200.000-300.000 tấn thịt lợn và 500.000 tấn thịt gia cầm. 

Với việc mở cửa biên giới và khách du lịch quay trở lại, Đông Nam Á có thể còn có nhu cầu về thịt bò, thịt cừu và gà tây. Nga cũng sẽ có chỗ đứng trên thị trường này.

Duy Trinh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.