|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nga ấn định ngày bay màu của Instagram, gọi các mạng xã hội của Meta là tổ chức cực đoan

12:42 | 12/03/2022
Chia sẻ
Chính phủ Nga đã đưa ra "tối hậu thư" dành cho nền tảng chia sẻ hình ảnh của Meta. Động thái này đến sau khi ông lớn mạng xã hội này thay đổi chính sách, cho phép ngôn ngữ thù địch và bạo lực nhắm đến người dân và binh lính Nga, được thoải mái đăng tải.
Nga ấn định ngày bay màu của Instagram, gọi các mạng xã hội của Meta là tổ chức cực đoan - Ảnh 1.

Ngày Instagram "biến mất" khỏi nước Nga đã được ấn định. (Ảnh: BBC).

Nga gọi Meta là tổ chức cực đoan

Theo RT, chính quyền Nga mới đây ấn định ngày rời khỏi nước Nga của ứng dụng Instagram. Động thái này đến sau khi công ty mẹ của nền tảng này là Meta thay đổi chính sách, cho phép ngôn ngữ thù địch và bạo lực nhắm tới người dân và binh lính Nga được xuất hiện trên các mạng xã hội do công ty sở hữu, đặc biệt là Facebook.

Cụ thể, Instagram sẽ chính thức mất kết nối ở Nga vào ngày 14/3. Chính phủ Nga cho phép người dùng ứng dụng có thời gian lưu trữ ảnh và video từ Instagram, thông báo bạn bè và chuyển sang ứng dụng khác. Như vậy, đến hết ngày Chủ nhật, người dùng Instagram ở Nga sẽ không còn truy cập vào ứng dụng được nữa.

"Các thông điệp đang lan truyền trên mạng xã hội Instagram khuyến khích và kích động các hành vi bạo lực chống lại người Nga," cơ quan quản lý truyền thông Nga - Roskomnadzor lên tiếng hôm 11/3, đồng thời cho biết thêm rằng Văn phòng Tổng công tố Nga đã yêu cầu hạn chế quyền truy cập vào nền tảng này. 

Tuần trước, Nga đã chặn kết nối của Facebook nhằm đáp trả hành động "bất công" của mạng xã hội này đối với các cơ quan thông tấn nhà nước Nga. Trong thông báo hôm 11/3, Văn phòng Tổng công tố Nga đã gọi công ty mẹ của Facebook, Meta là "tổ chức cực đoan" bởi vì chính sách ủng hộ "những lời kích động bất hợp pháp ủng hộ hành vi tàn sát với người Nga" của Meta. Hiện tại, WhatsApp - một nền tảng nhắn tin của Meta và khá phổ biến ở Nga vẫn chưa được các nhà chức trách nhắc tên.

Instagram phản hồi 

Hôm 11/3, người đứng đầu Instagram, Adam Mosseri đăng lên Twitter: "Việc chặn ứng dụng của chúng tôi sẽ khiến 80 triệu người Nga mất kết nối với nhau và cả với phần còn lại của thế giới. Khoảng 80% người Nga theo dõi các tài khoản ở nước ngoài và điều này quá là sai lầm".

Trong những năm gần đây, ngoài các nhóm khủng bố như al-Qaida, chính quyền Nga cũng không ít lần dán nhãn tổ chức cực đoan song vụ việc với Meta lại được xem là một ngoại lệ bất thường.

Ban đầu, công ty cho biết họ sẽ cho phép các bài đăng trên Facebook và Instagram kêu gọi bạo lực đối với binh sĩ Nga từ những người dùng ở Ukraine, Nga và một số quốc gia khác ở Đông Âu và Caucasus. 

Người dùng ở Nga, Ukraine và Ba Lan cũng sẽ tạm thời được phép bàn luận về "cái chết" của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko. Công ty cho biết họ vẫn sẽ loại bỏ các lời kêu gọi bạo lực đối với dân thường Nga. 

Nhưng hôm 11/3, Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, Nick Clegg cho biết ngoại lệ đối với các chính sách của họ sẽ chỉ áp dụng ở chính Ukraine. "Các chính sách của chúng tôi tập trung vào việc bảo vệ quyền ngôn luận của người dân như một biểu hiện của khả năng tự vệ trước một động thái quân sự vào đất nước của họ", ông nói trong một tuyên bố đăng trên Twitter. 

"Thực tế là, nếu chúng tôi áp dụng các chính sách nội dung tiêu chuẩn của mình mà không có bất kỳ điều chỉnh nào thì giờ đây chúng tôi sẽ xóa nội dung của những người dân thường Ukraine bày tỏ sự phản kháng và giận dữ của họ trước các lực lượng quân sự xâm lược, điều này sẽ được coi là không thể chấp nhận được." ông nói thêm. Vị lãnh đạo Meta cho biết công ty "sẽ không dung thứ cho hành vi kì thị người Nga hoặc bất kỳ hình thức phân biệt đối xử, quấy rối hoặc bạo lực nào đối với người Nga trên nền tảng của họ.

Tháng trước, Facebook cũng được cho là đã thay đổi chính sách chống lại các cá nhân và tổ chức nguy hiểm, cho phép các bài đăng ca ngợi Tiểu đoàn Azov của Ukraine - một đơn vị Vệ binh Quốc gia Ukraine được biết đến với việc bao gồm các thành viên cực đoan và có tư tưởng tân phát xít công khai.

Người phát ngôn của Meta trước đó cho biết công ty "trong thời điểm hiện tại chỉ dành một ngoại lệ nho nhỏ để khen ngợi Trung đoàn Azov trong bối cảnh bảo vệ Ukraine, hoặc đề cao vai trò của họ như một phần của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine."

Vượng Phát