|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Facebook thả cửa cho người dùng thoải mái kêu gọi bạo lực với người dân và binh lính Nga

12:31 | 11/03/2022
Chia sẻ
Thậm chí, những thông tin về việc ám sát hay xử tử Tổng thống Nga, Belarus cũng được Facebook nới lỏng hơn.
Facebook mở cửa cho người dùng thoải mái kêu gọi bạo lực với người dân và binh lính Nga mà không sợ dính gậy - Ảnh 1.

Facebook cho phép đăng tải nội dung liên quan đến cái chết của các nhà lãnh đạo Nga. (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, công ty mẹ Facebook - Meta sẽ cho phép người dùng Facebook và Instagram ở một số quốc gia kêu gọi bạo lực đối với người Nga và binh lính Nga trong bối cảnh xung đột căng thẳng ở Ukraine.

Cụ thể, theo email nội bộ của Meta, Facebook đã có một vài thay đổi tạm thời đối với các chính sách chống thù địch và bạo lực của họ. Thậm chí, gã khổng lồ mạng xã hội này cũng đang tạm thời cho phép một số bài đăng kêu gọi xử tử, ám sát đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin hoặc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko được xuất hiện trên nền tảng của họ, theo thông tin email gửi đến bộ phận kiểm duyệt.

"Do hậu quả của việc Nga xâm lược Ukraine, chúng tôi đã tạm thời cho phép các quan điểm chính trị như ngôn ngữ bạo lực... được xuất hiện dù trước đây nó vi phạm quy định của chúng tôi", một người phát ngôn của Meta cho biết. Như vậy, những thông tin về cái chết của nhà lãnh đạo Nga sẽ được Facebook "thả cửa". 

Trước đó, đại sứ quán Nga tại Mỹ yêu cầu Washington dừng các "hoạt động cực đoan" của Meta. "Người dùng Facebook và Instagram đã không cho Meta cung cấp quyền xác định các tiêu chí của sự thật về các quốc gia đối đầu nhau", đại sứ quán cho biết trên Twitter. 

Theo một email, các thay đổi chính sách tạm thời về kêu gọi bạo lực đối với binh sĩ Nga áp dụng cho Armenia, Azerbaijan, Estonia, Georgia, Hungary, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia và Ukraine.

Trong email gần đây được gửi tới những người kiểm duyệt, Meta đã nhấn mạnh sự thay đổi trong chính sách về ngôn ngữ thù địch liên quan đến cả binh lính Nga và người dân Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. 

Theo đó, Meta sẽ cho phép đăng các nội dung bạo lực liên quan đến Nga nếu  nhắm mục tiêu vào binh lính Nga hoặc nhắm mục tiêu vào người Nga ở vùng có liên quan đến chiến sự Ukraine. 

"Chúng tôi đang làm điều này vì chúng tôi nhận thấy rằng trong bối cảnh cụ thể, 'binh sĩ Nga' đang được sử dụng làm đại diện cho quân đội Nga. Ngoài ra, chính sách ngôn ngữ thù địch vẫn sẽ nghiêm cấm các cuộc tấn công vào người dân Nga", email nêu rõ. 

Tuần trước, Nga cho biết họ đã chặn kết nối của Facebook trong nước để đáp lại hành động bất công của nền tảng này đối với các cơ quan thông tấn, truyền thông nhà nước Nga. Moscow đã thẳng tay trả đũa các công ty công nghệ, bao gồm cả Twitter sau khi những mạng xã hội này giới hạn nội dung về chiến sự Ukraine do Nga đưa ra.

Không chỉ bày tỏ quan điểm trái ngược với các hãng thông tấn Nga, Meta sẽ thậm chí còn cho phép các nội dung ca ngợi Trung đoàn Azov, vốn thường bị cấm, được xuất hiện nhiều hơn trên nền tảng của họ. 

Người phát ngôn của Meta trước đó cho biết công ty "trong thời điểm hiện tại chỉ dành một ngoại lệ nho nhỏ để khen ngợi Trung đoàn Azov trong bối cảnh bảo vệ Ukraine, hoặc đề cao vai trò của họ như một phần của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine."

Vượng Phát