Ông Musk khẳng định Mỹ hoàn toàn có thể sản xuất đủ điện từ năng lượng mặt trời để phục vụ toàn bộ nhu cầu trong nước, bao gồm cả lượng điện khổng lồ mà những tập đoàn công nghệ lớn đang tiêu thụ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa giao quyền sử dụng gần 64.000 ha biển ở TP Hải Phòng và tỉnh Lâm Đồng cho hai Tập đoàn EVN và PVN để thực hiện khảo sát phục vụ các dự án điện gió ngoài khơi.
Tại sự kiện nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4 chính thức khánh thành và phát điện thương mại vào ngày 14/12, đại diện chủ đâu tư là ông Nguyễn Duy Giang - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã chia sẻ với phóng viên TTXVN về những giải pháp để thúc đẩy triển khai các dự án điện LNG khác trong quy hoạch điện VIII.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Algeria hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát triển năng lượng mặt trời, năng lượng gió và hợp tác xây dựng lưới điện thông minh.
Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình được thiết kế với công suất 1.500 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 2,69 tỷ USD, dự kiến hoàn thành và vận hành thương mại toàn bộ vào quý IV/2029.
Với mong muốn tham gia đầu tư ngành điện tại Việt Nam của tập đoàn Aboitiz, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị tập đoàn Philippines trao đổi chi tiết với Bộ Công Thương và các địa phương liên quan để tìm kiếm các dự án phù hợp, đặc biệt là các dự án điện gió, điện mặt trời, LNG…
Năng lượng tái tạo được xác định là động lực then chốt cho tăng trưởng xanh, nhưng vẫn đối mặt nhiều điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và cơ chế đầu tư, cần sớm tháo gỡ để bứt phá.
Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua toàn cầu về năng lượng sạch, đặt ra cho Australia một lựa chọn then chốt: hoặc chủ động tham gia, hoặc bị tụt lại phía sau.
Thủ tướng yêu cầu phải giải quyết một cách công khai, minh bạch các khó khăn, vướng mắc của các dự án năng lượng tái tạo theo giải pháp Chính phủ đã đưa ra; cố gắng dứt điểm trước ngày 31/1/2025.
Để hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về chuyển dịch năng lượng nhằm giảm phát thải nhưng vẫn đảm bảo an ninh năng lượng, việc gỡ vướng từ chính sách cho điện khí và điện gió ngoài khơi là rất cần thiết!
Quảng Trị đặt mục tiêu sẽ trở thành trung tâm năng lượng sạch của miền Trung vào năm 2030 bằng việc phát triển năng lượng tái tạo, điện sinh khối, điện hydrogen, tập trung các nguồn nhiệt điện khí, điện gió và công nghiệp khí tại vùng ven biển và đảo Cồn Cỏ.
Thông điệp trên được ông Srettha đưa ra tại Diễn đàn điều hành năng lượng Thái Lan do Học viện Năng lượng Thái Lan tổ chức tại Bangkok. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh rằng chính phủ có kế hoạch dài hạn để phát triển năng lượng và cơ sở hạ tầng bền vững.
Cơ quan Thị trường Năng lượng Singapore cho biết quốc đảo này sẽ nhập khẩu khoảng 1,2 GW điện năng lượng tái tạo từ Việt Nam, đáp ứng 10% nhu cầu tiêu thụ hàng năm.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.