Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) dành gần 6 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ nhân viên tiêm vắc xin phòng COVID-19. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của Nam A Bank trong những tháng đầu năm 2021 nhằm quan tâm đến sức khỏe của cán bộ nhân viên.
9 tháng đầu năm 2020, Nam A Bank đã chú trọng củng cố hoạt động, tập trung nguồn lực nâng cao năng lực quản trị, tăng cường tiềm lực tài chính, đổi mới sản phẩm dịch vụ dựa trên yếu tố cốt lõi là công nghệ để cung cấp các giải pháp tài chính an toàn, hiệu quả cho khách hàng.
Ngày 23/10, tại TP HCM, Nam A Bank đã vinh dự nhận liên tiếp hai giải thưởng quan trọng là Corporate Excellence Award - Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á và Fast Enterprise Award - Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh tại Lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2020.
Chào mừng kỉ niệm 28 năm thành lập (21/10/1992 – 21/10/2020), Nam A Bank ghi tên mình trên thị trường tài chính với nhiều dấu ấn nổi bật, đồng thời Ngân hàng đặt mục tiêu Chinh phục Đại dương xanh, đổi mới giá trị trong chiến lược kinh doanh.
Từ 19/10/2020 đến 19/01/2021, Nam A Bank triển khai chương trình khuyến mãi chào mừng sinh nhật lần thứ 28 với “mưa” quà tặng như: xe Vinfast Lux A2, xe máy Vespa, iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy S20, máy tính bảng, robot hút bụi…
Kết thúc ngày giao dịch đầu tiên, thị giá cổ phiếu NAB của Nam A Bank đạt mức 16.000 đồng/cp, tăng 18,5% so với tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt gần 3 triệu đơn vị.
Sáng nay (9/10), hơn 389 triệu cổ phiếu NAB của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu 13.500 đồng/cổ phiếu.
Thời gian gần đây, nhóm cổ phiếu “vua” đã bắt đầu lấy lại phong độ khi trở thành nhóm “dẫn sóng” trên thị trường chứng khoán. Do đó, các ngân hàng bước vào cuộc đua tăng vốn nóng nhằm chạy đua lên sàn, thu hút nhà đầu tư.
Với mong muốn mang đến nhiều niềm vui cho những em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn, Nam A Bank tiếp tục tổ chức chương trình “Trung thu cho em” tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Sau soát xét, cho vay khách hàng của Nam A Bank tăng từ 75.101 tỉ đồng lên 77.006 tỉ đồng, kéo tỉ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm lên 14%.
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.