|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ và Trung Quốc cam kết thực hiện thỏa thuận thương mại bất chấp các bất đồng về y tế

13:49 | 08/05/2020
Chia sẻ
Hai trưởng đoàn đám phán thương mại Mỹ và Trung Quốc cam kết sẽ đưa ra những điều khoản có lợi để thực hiện thỏa thuận thương mại song phương, hợp tác về kinh tế và sức khỏe cộng đồng.
Mỹ và Trung Quốc hợp tác thực hiện thỏa thuận thương mại - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lưu Hạc và Đại diện Thương mại Robert Lighthizer. Ảnh: Andrew Harrer / Bloomberg

Theo tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc, cuộc điện đàm giữa Phó Thủ tướng Lưu Hạc với Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin đã diễn ra vào thứ Sáu theo giờ Bắc Kinh. Các bên cũng đồng ý sẽ duy trì liên lạc.  

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết: "Cả hai bên đều đồng ý rằng quá trình thiết lập nền tảng cấp chính phủ cần thiết để thỏa thuận thành công đang tiến triển rất tốt. Bất chấp cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu hiện tại, Mỹ và Trung Quốc đều tự tin sẽ đáp ứng được các nghĩa vụ trong thỏa thuận một cách kịp thời".

Theo Bloomberg, cuộc điện đàm này đánh dấu lần đầu tiên ông Lưu Hạc và ông Robert Lighthizer chính thức lên tiếng về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Thỏa thuận này được kí kết vào tháng 1/2020, một thời gian ngắn trước khi đại dịch COVID-19 tấn công hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo yêu cầu của thỏa thuận, ông Lưu Hạc và ông Lighthizer phải trao đổi với nhau 6 tháng một lần.

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 6/5, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ thông báo vào một hoặc hai tuần sau nếu cảm thấy hài lòng với tiến trình của thỏa thuận thương mại.

Theo nội dung của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, Trung Quốc cam kết trong vòng hai năm sẽ mua thêm 200 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ so với năm 2017.

Cho đến hiện tại, Trung Quốc chưa đạt được tiến độ mua hàng theo mục tiêu trong năm đầu tiên của thỏa thuận là nhập khẩu thêm 76,7 tỉ USD hàng hóa Mỹ. Do tác động của COVID-19, lượng hàng Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ trong 4 tháng đầu năm 2020 giảm 5,9% so với cùng kì năm trước.

Trong khi đó, số hàng hóa từ Mỹ mà Trung Quốc nhập khẩu trong năm 2019 còn thấp hơn năm 2017, nên áp lực yêu cầu Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ mua hàng đang ngày càng leo thang.

Mối quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới đã xấu đi kể từ khi Mỹ trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ COVID-19.

Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc đã lừa dối thế giới về sự nguy hiểm và qui mô của căn bệnh này, thậm chí còn đe dọa sẽ áp thêm thuế quan để trừng phạt.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc một số quan chức Mỹ đang cố gắng "đổ trách nhiệm về việc họ đã xử lí đại dịch COVID-19 một cách kém cỏi cho người khác". Chính quyền Bắc Kinh cho rằng Tổng thống Trump công kích Trung Quốc để tranh thủ phiếu bầu trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới.

Giang