|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ và EU sẽ cắt giảm từ 8-50% thuế nhập khẩu một số mặt hàng

11:36 | 22/08/2020
Chia sẻ
EU sẽ giảm từ 8-12% thuế đối với tôm hùm nhập khẩu từ Mỹ, trong khi đó Washington sẽ giảm 50% thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ EU như đồ thủy tinh, đồ gốm, bật lửa dùng một lần và đồ ăn sẵn.

Tuyên bố chung giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 21/8 thông báo hai bên đã đạt được một thỏa thuận về chính sách cắt giảm thuế đối với một số sản phẩm xuất khẩu của nhau, TTXVN đưa tin.

Một quan chức EU nêu rõ: “Tầm quan trọng của thỏa thuận là nó tạo ra một số kết quả tích cực khác."

Theo thỏa thuận, EU sẽ giảm từ 8-12% thuế đối với tôm hùm nhập khẩu từ Mỹ, trong khi đó Washington sẽ giảm 50% thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ EU như đồ thủy tinh, đồ gốm, bật lửa dùng một lần và đồ ăn sẵn. Đây là một tín hiệu tích cực nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và EU trong lĩnh vực thương mại.

Theo qui định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), chính sách cắt giảm thuế sẽ được áp dụng cho mọi thành viên của tổ chức này, và các sản phẩm nói trên đã được lựa chọn để tối đa hóa lợi ích chung giữa hai bên. Toàn bộ thỏa thuận giữa Mỹ và EU trị giá khoảng 198 triệu USD.

Mỹ và EU sẽ cắt giảm từ 8-50% thuế nhập khẩu một số mặt hàng - Ảnh 1.

EU sẽ miễn thuế trong năm năm đối với tôm hùm tươi sống và đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ từ ngày 1/8. Ảnh: AP/ báo Tin tức.

Theo báo Tin tức, thông báo chung của Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Ủy viên EU phụ trách thương mại Phil Hogan là một bất ngờ khi số bất đồng thương mại giữa hai bên vẫn đang gia tăng.

Hai quan chức thương mại cho biết, gói cắt giảm thuế này chỉ đánh dấu khởi đầu của một quá trình nhằm đạt được các thỏa thuận khác, từ đó làm cho quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương tự do hơn, công bằng hơn và tác động qua lại lẫn nhau.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và EU bắt đầu nổ ra vào năm 2017, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện chính sách bảo hộ, áp thuế lên nhôm và thép nhập khẩu từ châu Âu và các đối tác khác.

Căng thẳng gia tăng khi tranh cãi trong nhiều thập niên về trợ cấp cho các hãng sản xuất máy bay Airbus và Boeing cũng khiến hai bên áp thuế trả đũa lẫn nhau.

Chiến lược áp thuế kĩ thuật số của các nước châu Âu đối với các tập đoàn công nghệ của Mỹ đã dẫn tới việc Mỹ đe dọa áp thuế đối với hàng hóa của EU, trong đó có rượu vang của Pháp.

Tuy nhiên, lo ngại lớn nhất là ông Trump sẽ dọa áp thuế lên ô tô của châu Âu, đặc biệt là ô tô của Đức, nền kinh tế lớn nhất EU.

Như Huỳnh