|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ nhập khẩu đồ nội thất gỗ nhiều nhất từ Việt Nam

07:26 | 27/10/2020
Chia sẻ
Trong tháng 8/2020 trị giá nhập khẩu từ Việt Nam tăng gần 45% so với tháng 8/2019. Trong đó, nhập khẩu nhiều nhất là mặt hàng đồ nội thất phòng khách, phòng ăn và ghế khung gỗ.
Mỹ nhập khẩu đồ nội thất gỗ nhiều nhất từ Việt Nam - Ảnh 1.

Tỉ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 36,1% trong 8 tháng đầu năm 2020, tăng 9,7 điểm phần trăm so với cùng kì năm 2019. (Ảnh: Như Huỳnh).

Báo cáo nông, lâm, thủy sản số ra mới nhất ngày 21/10 của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ trong tháng 8/2020 đạt 1,76 tỉ USD, tăng 18% so với tháng 8/2019. 

Đáng chú ý, đây là tháng thứ 3 liên tiếp Mỹ tăng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ. Kinh tế Mỹ được cải thiện, nhu cầu tiêu dùng tăng trở lại, vì vậy nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ đã tăng kể từ tháng 6/2020, mặc dù mức tăng trong tháng 6 và tháng 7/2020 vẫn chưa bằng cùng năm 2019, nhưng đến tháng 8/2020 nhập khẩu mặt hàng này của Mỹ đã tăng mạnh trở lại so với cùng năm 2019.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8/2020, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ đạt 10,9 tỉ USD, giảm 11,5% so với cùng năm 2019.

Về thị trường, Mỹ nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ nhiều nhất từ thị trường Việt Nam, trong tháng 8/2020 trị giá nhập khẩu từ Việt Nam đạt 658,8 triệu USD, tăng gần 45% so với tháng 8/2019. 

Trong 8 tháng đầu năm 2020, trị giá nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam đạt 3,9 tỉ USD, tăng 20,7% so với cùng kì năm 2019. Tỉ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 36,1% trong 8 tháng đầu năm 2020, tăng 9,7 điểm phần trăm so với cùng kì năm 2019.

Mỹ nhập khẩu đồ nội thất gỗ nhiều nhất từ Việt Nam - Ảnh 2.

Mỹ nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ 10 thị trường lớn nhất tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020. Nguồn: Bộ Công Thương/Ủy Ban Thương mại Quốc tế Mỹ

Về mặt hàng, nhập khẩu các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ đều tăng trong tháng 8/2020. Trong đó, nhập khẩu mặt hàng đồ nội thất nhà bếp đạt tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Nhập khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn, ghế khung gỗ chiếm tỉ trọng nhiều nhất. 

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ đều giảm, trong đó dẫn đầu về trị giá là mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn đạt 3,6 tỉ USD, giảm 12,2% so với cùng năm 2019. 

Mỹ nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Việt Nam với trị giá chiếm tới 37% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn, tiếp theo là thị trường Trung Quốc, Mexico, Indonesia... 

Ghế khung gỗ là mặt hàng lớn thứ hai của Mỹ trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ nhập khẩu. Trị giá nhập khẩu mặt hàng này trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt 3,56 tỉ USD, giảm 10,5% so với cùng năm 2019. 

Mỹ nhập khẩu ghế khung gỗ nhiều nhất từ Trung Quốc đạt 1,4 tỉ USD, giảm 35,2% so với cùng năm 2019; tiếp theo là Việt Nam đạt 1,28 tỉ USD, tăng 34,6%. Đây là hai thị trường cung cấp ghế khung gỗ chính cho Mỹ, trị giá nhập khẩu từ hai thị trường này chiếm tới 73,5% tổng trị giá nhập khẩu ghế khung gỗ của Mỹ.

Như Huỳnh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.