|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ dọa sẽ 'đường ai nấy đi' nếu Trung Quốc không cạnh tranh công bằng

12:00 | 24/06/2020
Chia sẻ
Hôm 23/6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố Mỹ và Trung Quốc sẽ "đường ai nấy đi" nếu doanh nghiệp Mỹ không thể cạnh tranh trên cơ sở công bằng và bình đẳng tại Trung Quốc.
Mỹ cảnh báo sẽ 'đường ai nấy đi' nếu Trung Quốc không đảm bảo cạnh tranh công bằng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến được tổ chức bởi Bloomberg và Invesco, ông Mnuchin cũng cho biết ông có "kì vọng rất cao" rằng Trung Quốc sẽ thực hiện đúng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Theo cam kết, Trung Quốc sẽ phải đẩy mạnh mua vào hàng hóa, năng lượng và dịch vụ từ Mỹ.

Ông Mnuchin nói: "Nếu chúng ta có thể cạnh tranh với Trung Quốc trên sân chơi bình đẳng và công bằng, đây sẽ là cơ hội lớn đối với doanh nghiệp và người lao động Mỹ, do Trung Quốc có tầng lớp trung lưu lớn và đang ngày càng gia tăng".

"Nhưng nếu chúng ta không thể gia nhập thị trường và cạnh tranh bình đẳng, thì hai nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc sẽ đường ai nấy đi", Reuters dẫn lời ông Mnuchin. 

Phát biểu về đại dịch COVID-19 ở Mỹ, ông Mnuchin cho biết Quốc hội Mỹ có thể sẽ thông qua gói cứu trợ mới vào tháng 7.

Ông Mnuchin cũng nói rằng dù các cuộc thảo luận đang được tiến hành, nhưng Quốc hội sẽ không hành động vội vàng do vẫn còn hàng trăm tỉ USD chưa được phân bổ từ gói giải cứu 2.000 tỉ USD được thông qua vào tháng 3.

Gói cứu trợ tiếp theo sẽ tập trung hỗ trợ hơn cho những doanh nghiệp gặp khó khăn nhất và nhằm đưa càng nhiều người lao động quay trở lại làm việc càng tốt.

Ông Mnuchin cho biết dù các dự án cơ sở hạ tầng cũng sẽ được đem ra thảo luận, nhưng gói cứu trợ kế tiếp nhiều khả năng sẽ ưu tiên nhiều hơn cho các lĩnh vực khác.

Ông Mnuchin nói: "Vấn đề với cơ sở hạ tầng là thông thường, chúng không phải là các dự án có thể tiến hành ngay lập tức. Kể cả nếu chúng ta thông qua một dự án nào đó, nó sẽ không có ích gì cho việc đưa người dân quay trở lại làm việc vào tháng 9 và tháng 10".

Tuần trước, Bloomberg đã đưa tin rằng chính quyền ông Trump đang chuẩn bị cho một đề xuất cơ sở hạ tầng trị giá gần 1.000 tỉ USD để khôi phục nền kinh tế số một thế giới.

Ông Trump đang nỗ lực để hồi sinh nền kinh tế Mỹ trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 11.

Giang