|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mỹ có kế hoạch tăng mức thuế bổ sung với hàng hóa Trung Quốc lên 20%

07:48 | 01/03/2025
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng gấp đôi mức thuế bổ sung đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lên 20% vào tuần tới.

Nhôm được sản xuất tại nhà máy ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng gấp đôi mức thuế bổ sung đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lên 20% vào tuần tới, với cáo buộc Trung Quốc đã không có đủ biện pháp để ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cũng khẳng định mức thuế 25% dự kiến áp dụng đối với hàng hóa từ Canada và Mexico sẽ có hiệu lực vào tuần tới như kế hoạch. Ông cho rằng các loại ma túy sản xuất bất hợp pháp như fentanyl vẫn đang đổ vào Mỹ từ hai quốc gia láng giềng này "với mức độ rất cao và không thể chấp nhận được". Ông Trump nhấn mạnh rằng trừ khi "nạn buôn lậu ma túy" chấm dứt hoặc bị hạn chế đáng kể, mức thuế trên dự kiến sẽ được áp dụng "như đã lên kế hoạch" vào ngày 4/3.

Ông cũng bổ sung rằng Trung Quốc sẽ bị áp thêm 10% thuế nữa vào cùng ngày 4/3. Mức thuế 10% này sẽ được cộng dồn với 10% thuế được áp với hàng hoá Trung Quốc thực hiện từ ngày 4/2 trước đó.

Phản hồi lại tuyên bố của ông Trump, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington khẳng định chính phủ nước này đã thực hiện một số biện pháp chống ma túy nghiêm ngặt nhất thế giới.

Tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh: "Các biện pháp thuế quan đơn phương của Mỹ sẽ không giải quyết được vấn đề của chính họ, cũng như không mang lại lợi ích cho cả hai bên hay thế giới". Trung Quốc kêu gọi Mỹ phải có biện pháp giảm nhu cầu tiêu thụ ma túy bất hợp pháp và "giải quyết vấn đề fentanyl của mình một cách khách quan và hợp lý".

Khánh Ly

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?