|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Mức lương của phố Wall quay trở lại mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008

09:39 | 18/09/2018
Chia sẻ
Ngành công nghiệp chứng khoán đang đi đúng hướng, nhân viên phố Wall ngày càng ăn nên làm ra. 

Mức lương trung bình của phố Wall tăng 13% trong năm ngoái lên mức cao nhất kể từ năm 2008, thời điểm Lehman Brothers phá sản.

muc luong cua pho wall quay tro lai muc cao nhat ke tu cuoc khung hoang tai chinh 2008

Tiền lương hàng năm, bao gồm cả tiền thưởng trong ngành công nghiệp chứng khoán thành phố New York tăng lên mức 422.500 USD vào năm 2017; thống đốc bang New York Thomas P. DiNapoli cho biết trong một báo cáo gần đây.

Mức tiền lương tăng trưởng mạnh khi mà lợi nhuận trước thuế của các công ty đã tăng 42% lên 24,5 tỷ USD vào năm ngoái. Trong nửa đầu năm, con số này đạt 13,7 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017.

muc luong cua pho wall quay tro lai muc cao nhat ke tu cuoc khung hoang tai chinh 2008
Lợi nhuận nửa đầu năm của phố Wall giai đoạn 2010 - 2018

Phố Wall đem về lợi nhuận hàng năm kể từ khi kết thúc cuộc suy thoái năm 2009, mức lương, thưởng trong năm ngoái cũng đạt mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính.

Lợi nhuận của các công ty đang tăng trưởng rất tốt và ngành công nghiệp chứng khoán đang đi đúng hướng, ông Thomas P. DiNapoli cho biết.

Các thống kê từ Bloomberg cho biết: trong năm nay, phố Wall tăng thêm 1.700 lao động; trong giai đoạn 2010 – 2017, tổng số việc làm tăng thêm là 10.600. Tuy vậy, giá trị ngành công nghiệp chứng khoán vẫn đang thấp hơn 6% so với thời điểm trước khủng hoảng.

Tiền thưởng cho các nhân viên phố Wall nhiều khả năng sẽ tăng trưởng năm thứ ba liên tiếp, trung bình 17% lên 184.200 USD vào năm ngoái.

Thống kê cũng cho thấy, có đến 1/4 nhân viên ngành công nghiệp chứng khoán kiếm được 250.000 USD vào năm 2017, trong khi tỷ lệ này của các ngành nghề lao động khác là 2,5%.

Xem thêm

Đông A