Sáng 21/6, MSCI đã công bố đánh giá xếp hạng thị trường. Tuy nhiên, MSCI kỳ này đã không đưa Việt Nam vào danh sách tiềm năng, mà thay vào đó là thị trường Saudi Arabia.
Dựa trên các tiêu chí đánh giá, VDSC thiên về kịch bản Việt Nam sẽ chưa được xem xét vào danh sách tiềm năng của MSCI trong lần xem xét vào ngày 21/06 sắp tới.
Hầu hết các chỉ số chứng khoán châu Á tăng cao trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (20/6) vì thị trường đang chờ đợi quyết định kết nạp cổ phiếu Trung Quốc vào rổ tính chỉ số thị trường mới nổi cơ bản MSCI.
MSCI dự kiến sẽ đưa ra quyết định có thêm các cổ phiếu được giao dịch tại nội địa Trung Quốc vào rổ tính chỉ số của mình hay không trong hôm nay. Đây là năm thứ 4 liên tiếp MSCI đưa ra đánh giá với các cổ phiếu này và đang được chờ đợi câu trả lời năm nay sẽ là "có".
Ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch HĐQT VSD, cho biết: "Chúng ta đang làm việc với 1 trong 3 hãng xem nâng hạng thị trường, đó là MSCI. Việc chúng ta nâng hạng thị trường thì không phải họ cấp giấy phép gì cả, họ có các tiêu chí và chúng ta cố gắng khi áp vào các tiêu chí này có thể đáp ứng được".
Tỷ trọng của Việt Nam có thể sẽ tăng từ 7,99% lên 9,72%, tương ứng tăng 10,2 triệu USD, trong đó VNM có khả năng được mua thêm 5,6 triệu USD. Quá trình thực hiện sẽ kéo dài 4 tháng nên sẽ không tạo ra biến động lớn cho giá cổ phiếu cũng như thị trường.
Một vấn đề rất được quan tâm đó là bao nhiêu tiền sẽ đổ vào Việt nam khi được nâng hạng? Nếu đó là con số nhỏ, việc nâng hạng có lẽ không thực sự cấp bách, nhưng nếu đó là con số lớn, thậm chí rất lớn, việc nâng hạng cần phải đặc biệt ưu tiên.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.