|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Một nhân viên nhiễm virus corona, Google huỷ hàng loạt sự kiện

11:15 | 29/02/2020
Chia sẻ
Nhân viên Google nhiễm covid-19 từng làm việc ở văn phòng Zurich và không biểu hiện các triệu chứng nhiễm virus corona khi còn ở văn phòng.

Hôm 28/2, Google đã gửi một email nội bộ tới toàn bộ nhân viên để thông báo một nhân viên Google đã được xác nhận mắc virus corona chủng mới, theo Business Insider. 

Một nguồn tin nói với Business Insider rằng người này đã không biểu hiện triệu chứng khi làm việc ở văn phòng.

Một nhân viên Google xác nhận nhiễm virus corona, ông lớn Internet huỷ hàng loạt sự kiện - Ảnh 1.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Google đã huỷ bỏ nhiều sự kiện nội bộ và công cộng có sự tập trung nhiều người. Ảnh: Stringer

Sau đó, Google cũng xác nhận vụ việc thông qua thông cáo báo chí chính thức, đồng thời khẳng định họ đã, đang và sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa vì "ưu tiên hàng đầu là sức khoẻ và sự an toàn của mọi người."

Hiện tại, Google cấm nhân viên tới Iran và hai khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng của dịch bệnh ở Italy là Lombardy và Veneto. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng bắt đầu cấm nhân viên tới Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 2/3.

Trước đó, Google đã cấm các chuyến công tác của nhân viên tới Trung Quốc, đồng thời qui định tất cả các chuyến bay quốc tế trong vòng 90 ngày tới đều cần sự cho phép phép và phê duyệt.

Nhà báo Kerry Flynn của CNN cho biết Google đã quyết định huỷ bỏ sự kiện Google News Initiative Global Summit vì "tình trạng liên quan đến virus corona". Đây là một sự kiện kéo dài hai ngày và có thể quy tụ sự tham gia của hàng trăm người trong lĩnh vực truyền thông.

Trong khi đó, theo Bloomberg News, Google sẽ huỷ một sự kiện nội bộ lớn có liên quan đến kinh doanh và marketing. Sự kiện này lẽ ra diễn ra vào tháng 3, một người phát ngôn Google xác nhận.

"Vì những diễn biến mới của virus corona, chúng tôi quyết định sẽ huỷ sự kiện nội bộ với sự tham gia của hàng nghìn nhân viên từ hai châu lục", Google cho biết.

Bloomberg nhận định những ảnh hưởng của virus corona đến hoạt động kinh doanh của Google là chưa rõ ràng. 

Song doanh thu quảng cáo của hãng có thể sẽ chịu tác động tiêu cực, kéo theo từ kinh tế chậm lại nói chung do bệnh dịch. Bloomberg nói hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ có mua quảng cáo Google đang gặp khó khăn khi nhập khẩu hàng từ Trung Quốc.

Thái Sơn