|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Một ngân hàng trung ương lớn lỗ 143 tỷ USD trong năm 2022

15:49 | 09/01/2023
Chia sẻ
Sự sa sút của thị trường tài chính toàn cầu khiến giá trị số cổ phiếu và trái phiếu mà ngân hàng trung ương Thụy Sỹ nắm giữ lao dốc, gây ra khoản lỗ khổng lồ.

Một người đàn ông đi ngang qua tòa nhà Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ ở Zurich. (Ảnh: Reuters). 

Hôm 9/1, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ (SNB) đã công bố khoản lỗ năm 2022 lên đến 132 tỷ franc Thụy Sỹ, tương đương 143 tỷ USD. Đây là khoản lỗ lớn nhất trong lịch sử hoạt động 115 năm của ngân hàng trung ương này.

Thị trường tài chính lao dốc đã làm suy giảm giá trị danh mục cổ phiếu và trái phiếu mà SNB nắm giữ. Đà tăng giá của đồng franc Thụy Sỹ cũng gây tác động tiêu cực.

Số liệu công bố ngày 9/1 lớn gấp nhiều lần khoản lỗ kỷ lục 23 tỷ franc mà SNB ghi nhận trong năm 2015. Để so sánh, số tiền 143 tỷ USD còn nhỉnh hơn GDP hàng năm của Morocco. Vào năm 2021, SNB lãi 26 tỷ franc.

SNB sẽ công bố dữ liệu chi tiết vào ngày 6/3. Tờ Reuters cho biết ngân hàng trung ương này đã lỗ 131 tỷ franc vì các vị thế ngoại hối.

Thị trường chứng khoán toàn cầu suy yếu và giá trái phiếu đã đi xuống vào năm ngoái trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để chống lại lạm phát. SNB cũng tăng lãi suất đáng kể trong năm vừa qua. 

Đồng franc mạnh lên vào năm ngoái và vượt qua mức ngang giá với đồng euro vào tháng 7/2022. Sức mạnh của đồng franc cũng khiến SNB bị lỗ, khoản lỗ này được cho là liên quan đến tỷ giá của đồng tiền. 

Vàng là tài sản duy nhất sinh lời cho SNB. Tính tới cuối năm 2021, ngân hàng trung ương Thụy Sỹ nắm giữ khoảng 1.040 tấn vàng và giá trị của chúng tăng 400 triệu franc trong năm 2022.

SNB thông báo rằng do thua lỗ trong năm 2022, họ sẽ không chuyển tiền cho chính quyền trung ương và địa phương của Thụy Sỹ như thường lệ. Năm ngoái, SNB đã chuyển trả khoảng 6 tỷ franc.

Các nhà phân tích cho biết ít có khả năng khoản lỗ lớn sẽ ảnh hưởng đến chính sách của SNB. Ngân hàng trung ương này đã tăng lãi suất ba lần trong năm 2022 khi Chủ tịch Thomas Jordan cố gắng kiềm chế lạm phát.

Ông Karsten Junius, nhà phân tích tại ngân hàng tư nhân J.Safra Sarasin, bình luận: “Khoản lỗ khổng lồ sẽ không gây ra bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách của SNB. Danh tiếng của SNB sẽ giúp cho họ không phải thay đổi bất cứ điều gì”. 

Giang

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...