|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Một lãnh đạo của kỳ lân đứng sau tựa game Axie Infinity từ chức

20:33 | 12/04/2023
Chia sẻ
Vị lãnh đạo này giữ chức phó chủ tịch phụ trách sản phẩm và trò chơi tại Sky Mavis. Trước khi gia nhập Sky Mavis, ông từng đảm nhận một số vị trí tại Facebook, Microsoft và Kobo.

Philip La, phó chủ tịch phụ trách sản phẩm và trò chơi tại Sky Mavis, một trong 4 kỳ lân (startup có giá trị từ 1 tỷ USD trở lên) tại Việt Nam, đồng thời cũng là đơn vị đứng sau tựa game nổi tiếng Axie Infinity, sẽ từ chức vào cuối tuần này, theo Tech in Asia.

Vị lãnh đạo của Sky Mavis đã thông báo về động thái này trên trang LinkedIn cá nhân, nói rằng đã đến lúc “chuyển sang chương tiếp theo trong sự nghiệp của bản thân”. Ông nói thêm rằng bản thân sẽ nghỉ một thời gian trước khi bắt đầu công việc kinh doanh mới của mình.

Ông Philip La đã làm việc tại kỳ lân công nghệ của Việt Nam trong khoảng thời gian một năm rưỡi, giúp công ty tung ra khởi chạy các trò chơi mới trong nhượng quyền thương mại Axie Infinity. Ông cũng đã góp phần giúp triển khai Builders Program của công ty, một chương trình hỗ trợ các nhà phát triển cộng đồng bằng các khoản tài trợ.

Trước Sky Mavis, ông Philip La từng là giám đốc sản phẩm cấp cao cho Pokemon Go tại Niantic và là giám đốc sản phẩm để phát triển tại công ty khởi nghiệp công nghệ y tế Canada Figure 1. Trước đây, ông cũng từng đảm nhận các vai trò tại Facebook, Microsoft và Kobo.

Quyết định từ chức của ông Philip La diễn ra sau một khởi đầu năm tương đối yên ắng đối với nhà phát triển của tựa game đình đám Axie Infinity. Sau khi trở thành một trong những chủ đề được bàn luận hàng đầu vào năm 2021, Sky Mavis giờ đây đã cảm thấy mình một lần nữa trông giống như “kẻ yếu thế”, nhà đồng sáng lập kiêm COO Aleksander Larsen chia sẻ trên Tech in Asia.

Trước đó, Axie Infinity từng gây sốt trong thời gian dài khi là một trò chơi theo phong cách Pokémon trên nền công nghệ blockchain. Người chơi sẽ dùng các axie – quái vật số mà họ sở hữu – để thực hiện các nhiệm vụ cá nhân trong game hoặc tham gia vào các đấu trường nếu muốn thách thức người chơi khác. Trong cả hai trường hợp, người chơi sẽ phải chiến đấu bằng axie của mình.

Axie trong trò chơi là các NFT (hay non-fungible token, tạm dịch: token không thể thay thế). Vì thế, mỗi Axie là một "cá thể" khác nhau. Các trận đấu trong Axie Infinity tương tự với những trận đấu cờ, trong đó người chơi phải có chiến thuật riêng để chiến thắng. Khi thắng, người chơi nhận được token SLP (small love potion) làm phần thưởng.

Anh Nguyễn

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.