|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mông Cổ sẽ ngừng xuất khẩu thịt đến hết năm 2021

07:57 | 28/10/2021
Chia sẻ
Ngành chăn nuôi là một trong những trụ cột chính của nền kinh tế Mông Cổ nhưng nước này phải tạm ngừng hoạt động xuất khẩu đến hết năm 2021 vì các bệnh truyền nhiễm ở động vật.

Ngày 27/10, Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Mông Cổ Zagdjav Mendsaikhan cho biết, nước này sẽ không xuất khẩu thịt cho đến hết năm nay do dịch bệnh truyền nhiễm ở động vật.

Phát biểu với báo chí sau cuộc họp thường kỳ chính phủ, Bộ trưởng Mendsaikhan nói: “Năm nay, mức độ lây lan dịch bệnh truyền nhiễm ở động vật rất cao. Vì vậy, nhằm giữ giá thịt nội địa ổn định và đáp ứng nhu cầu, vật nuôi và mặt hàng thịt sẽ không được xuất khẩu cho đến hết năm”.

Theo Tổng Cục Thú y Mông Cổ, dịch lở mồm long móng nguy hiểm ở động vật có móng guốc như trâu bò, cừu và heo, bùng phát trên một nửa trong số 21 tỉnh của nước này. Ngoài ra, một đợt bùng phát bệnh về da ở gia súc đang diễn ra ở các tỉnh miền Đông Mông Cổ.

Ngành chăn nuôi là một trong những trụ cột chính của nền kinh tế Mông Cổ với khoảng 70 triệu vật nuôi. Hoạt động xuất khẩu thịt vật nuôi ở Mông Cổ đã bị đình chỉ kể từ tháng 6 do các bệnh truyền nhiễm ở động vật.

Hà Chung (Theo THX)