Đánh trúng vào tâm lý người dùng Việt: chuộng đồ ngoại, giá cả phải chăng, các mô hình kinh doanh cung cấp sản phẩm tiện dụng xuất xứ Trung Quốc, mang thương hiệu Nhật Bản hay Hàn Quốc đang ngày càng phát triển.
Miniso Việt Nam hiện được điều hành và quản lý từ đội ngũ nhân sự do Miniso Trung Quốc cử sang để thay thế vị trí bà Dương Thanh Tâm, người đưa Miniso về Việt Nam 2 năm trước.
Miniso Việt Nam có kế hoạch mở thêm 50 cửa hàng vào cuối năm nay và lên con số 400 vào năm 2022. Sản phẩm của công ty có giá từ 43.000 đồng (2 USD) đến 500.000 đồng, chủ yếu nhắm vào người tiêu dùng độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi.
Theo ông Russell Zimmerman, giám đốc điều hành Hiệp hội các Nhà bán lẻ Australia (ARA), trong khi các nhà bán lẻ nước này đang lo ngại về cuộc “đổ bộ” của đế chế thương mại điện tử Amazon thì tập đoàn Alibaba của tỷ phú Jack Ma cũng là mối đe dọa nguy hiểm không kém.
Với mục tiêu phủ rộng khắp Việt Nam trong vòng 3 năm tới, Miniso được dự đoán là kênh đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư thứ cấp và cá nhân muốn tham gia nhượng quyền trong lĩnh vực bán lẻ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 7 yêu cầu trọng tâm với Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung tăng trưởng bền vững, nâng năng lực thực thi, cải cách thể chế và siết kỷ luật, kỷ cương.