|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Mất việc làm, dân Ấn Độ bán vàng lấy tiền trả sinh hoạt phí

10:07 | 14/07/2021
Chia sẻ
Hơn 200 triệu người dân Ấn Độ đang quay trở lại với mức thu nhập thấp hơn mức lương tối thiểu 5 USD/ngày.

Năm ngoái, ông Paul Fernandes (50 tuổi), là một bồi bàn tại Ấn Độ, đã thế chấp số vàng của mình để vay tiền đóng học phí cho con, người đàn ông trung niên đã mất việc kể từ khi đại dịch COVID-19 hoành hành tại quốc gia tỷ dân này. Đến năm nay, ông Paul lại tiếp tục bán vàng sau khi thất bại trong việc tự kinh doanh tại nhà và tìm kiếm một công việc khác. Lần này, ông Paul bán vàng để trang trải sinh hoạt phí, tờ The Times Of India viết

"Để mà nói thì món nợ mua vàng cũng là khoản mà tôi đang gánh. Việc bán đi trang sức đồng nghĩa với việc tôi không phải lo đến khoản lãi đi kèm nữa," người đàn ông chia sẻ.

Đại dịch COVID-19 đang đẩy hàng triệu người rơi vào cảnh nghèo khó hoặc phá sản, nhiều người Ấn Độ đang tìm cách bán trang sức bằng vàng để kiếm sống. Tại vùng nông thôn Ấn Độ, nơi tiêu thụ vàng lớn nhất, đang phải chịu tác động lớn của COVID-19 lên kinh tế và thu nhập. Với việc ít ngân hàng có mặt tại đây, người dân vùng nông thôn đã phải dựa vào vàng trong những lúc cần thiết khi đây là thứ có thể dễ dàng thanh lý.

Dân Ấn Độ bán vàng tích trữ lấy tiền trang trải sinh hoạt phí do dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 1.

Bên trong một tiệm trang sức ở Ấn Độ. (Ảnh: The Hindu Busines Line).

Không giống năm 2020, khi nhiều người chọn vay tiền để sở hữu kim loại giá trị này. Đợt sóng COVID-19 thứ hai đang khiến nỗi lo về tài chính dâng cao và nó có thể gây ra hiện tượng bán tháo vàng, theo chuyên gia Chirag Sheth nhận định.

Tổng nguồn cung vàng, bao gồm vàng cũ, có thể vượt 215 tấn và tăng lên mức cao nhất trong 9 năm qua nếu một làn sóng COVID-19 mới xuất hiện, ông nói. Đối với một quốc gia nhập khẩu gần như toàn bộ vàng như Ấn Độ thì nguồn cung vàng trong nước tăng cao sẽ khiến quốc gia tỷ dân này hạn chế dòng vốn chảy ra nước ngoài.

Nhiều người Ấn Độ đang tìm cách thoát khỏi tình cảnh nghèo đói, mất việc làm khi lệnh phong tỏa làm tê liệt nền kinh tế. Hơn 200 triệu người dân Ấn Độ đang quay trở lại với mức thu nhập thấp hơn mức lương tối thiểu 5 USD/ngày.

Trong 3 tháng đầu năm, Manappuram Finance, một trong những nhà cung cấp các khoản cho vay vàng lớn nhất Ấn Độ đã bán đấu giá số vàng trị giá 4,04 tỷ rupee (54 triệu USD) từ các khoản cho vay trong bối cảnh giá vàng giảm mạnh. 9 tháng trước đó, 80 triệu rupee (1,07 triệu USD) vàng cũng được đưa ra đấu giá.

Đối tượng đi vay vàng của Manappuram thường là những người làm công ăn lương, người làm ăn nhỏ và nông dân. Họ không thể trang trải khoản nợ khi đại dịch diễn ra. Theo ông James Jose, Giám đốc điều hành của công ty tinh chế CGR Metalloys Pvt ở miền nam Ấn Độ, lượng vàng cũ nhiều hơn khoảng 25% so với bình thường.

"Sau khi phong tỏa, các cửa hàng vàng vẫn mở và rất đông khách vì: một là mua sắm trang sức cưới, hai là bán vàng để lấy tiền mặt", ông Jose cho biết.

Nhiều năm qua, xu hướng tích trữ vàng của người Ấn Độ đã giảm sút. Theo Hiệp hội vàng Thế giới, năm 2020 chứng kiến doanh số bán vàng sụt xuống mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ. 

Tuy nhiên, chuyên gia Sheth cho rằng: "Xu hướng thu mua vàng có thể phục hồi tới 40% trong năm nay khi giá vàng giảm và nhu cầu tổ chức đám cưới tăng". Ông Sheth cũng không khỏi lo ngại về làn sóng COVID-19 thứ ba.

Thùy Trang