Ngân hàng trung ương của ba nước Indonesia, Malaysia và Thái Lan ngày 11-12 ra tuyên bố chung là sẽ triển khai cơ chế thanh toán trực tiếp bằng nội tệ trong hoạt động xuất nhập khẩu giữa ba nước.
Từ năm 2018, Bank Negara Malaysia (BNM), ngân hàng trung ương Malaysia, sẽ chỉ định người sở hữu chuyển đổi các khoản tiền kỹ thuật số thành tiền tệ hợp pháp được công nhận theo luật Chống rửa tiền, Chống khủng bố tài chính năm 2001.
Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu cao su của Việt Nam sẽ tiếp tục thuận lợi bởi nhu cầu từ Trung Quốc đang có xu hướng tăng khi nền kinh tế nước này đã có những chuyển biến tích cực.
Báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNN) cho biết, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 9 ước đạt 466.000 tấn với giá trị đạt 210 triệu USD.
Nguồn tin của BizLive cho biết, LOOB Holdings và các cộng sự của họ sẽ đầu tư vào thị trường trà sữa ở Việt Nam bằng việc mở 5 tiệm trà mang thương hiệu Tealive ở TP. Hồ Chí Minh trong quý IV/2017 và kỳ vọng số cửa hàng sẽ tăng lên 100 tiệm trong 3 năm.
Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, Uber Technologies, đang đối mặt với một cuộc điều tra liên bang về việc liệu công ty có vi phạm các quy định chống hối hộ ở nước ngoài, đã tiến hành xem xét lại hoạt động ở châu Á và thông báo với quan chức Mỹ về khoản thanh toán do nhân viên tại Indonesia thực hiện.
Chuyện nhiều nước thâm hụt thương mại với Trung Quốc là tiêu đề nóng trên báo chí, song thực tế, cán cân thương mại cũng nghiêng đủ cả hai chiều cho Đại lục.
Việt Nam là số ít quốc gia khai thác nguồn lợi từ yến. Ngoài khai thác tổ yến tự nhiên ở các đảo, Việt Nam còn tổ chức nuôi yến. Cả nước hiện có 36 tỉnh, thành nuôi yến với khoảng 5.000 nhà yến, tổng đàn ước khoảng 6 triệu con.
Các nhà hoạch định chính sách của Indonesia và Malaysia đã rất thành công trong việc loại bỏ sự biến động của đồng tiền, nhưng chính điều này đang tạo ra một mối đe dọa mới là: sự thỏa mãn.
Tập đoàn Country Garden của Malaysia cho biết đang tìm cách thu hút khách hàng từ quốc gia như Thái Lan và Việt Nam, khi người mua ở Trung Quốc rút khỏi dự án Thành phố Rừng xanh (Forest City) trị giá 100 tỷ USD ở miền Nam Malaysia vì chính sách kiểm soát nguồn vốn của chính quyền Bắc Kinh.
Ba quốc gia sản xuất mủ cao su lớn nhất Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia và Malaysia đang thảo luận phương án cắt giảm xuất khẩu trong nửa cuối năm nay.