Lý do bất ngờ khiến Triều Tiên là nước sở hữu bitcoin nhiều thứ 3 thế giới
Triều Tiên được cho là đang sở hữu kho dự trữ bitcoin thuộc chính phủ lớn thứ ba thế giới, sau vụ trộm tiền điện tử trị giá 1,5 tỷ USD có liên quan đến các tin tặc có thể được chính phủ nước này hậu thuẫn, theo SCMP.
Theo cổng thông tin tiền điện tử Bitcoin.com, chính phủ Triều Tiên hiện nắm giữ 13.562 bitcoin, trị giá khoảng 1,14 tỷ USD, dựa trên dữ liệu từ công ty an ninh tiền điện tử Arkham Intelligence.
Điều đó có nghĩa là Triều Tiên chỉ xếp sau Mỹ, nước nắm giữ 198.109 bitcoin tính đến tháng 1, và Anh với 61.245 bitcoin, cũng theo Arkham.

(Ảnh: SCMP).
Hôm 21 tháng 2, Lazarus Group, một nhóm tin tặc được cho là có sự hậu thuẫn của chính phủ Triều Tiên, đã đánh cắp số token trị giá 1,5 tỷ USD từ nền tảng giao dịch Bybit có trụ sở tại Dubai, theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Vụ tấn công này được coi là vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.
Các báo cáo nói rằng phần lớn token nhóm tin tặc này có được là ethereum, nhưng một số lượng lớn sau đó được chuyển đổi sang bitcoin, theo Bitcoin.com.
“Thật không may, giao dịch này đã bị thao túng thông qua một cuộc tấn công tinh vi”, sàn Bybit cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội. “Kết quả là kẻ tấn công đã chiếm quyền kiểm soát ví lạnh ethereum bị ảnh hưởng và chuyển tài sản của nó đến một địa chỉ không xác định”.
Ví lạnh là một phương thức lưu trữ tiền điện tử ngoại tuyến, được cho là ít bị tấn công hơn so với ví trực tuyến.
Sau sự cố này, Bybit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo khối lượng giao dịch, đã phát động một chương trình truy tìm số tiền bị đánh cắp và cam kết thưởng 10% giá trị của bất kỳ khoản tiền nào được thu hồi.
Dù vậy, tính đến ngày 10 tháng 3, mới chỉ có 40 triệu USD được thu hồi, theo BBC.
Lazarus Group đã bị cáo buộc có liên quan đến một số vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, bao gồm vụ trộm số token trị giá 1,34 tỷ USD vào năm ngoái, chiếm 61% tổng số tiền điện tử bị đánh cắp trong năm 2024, theo Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Các tin tặc Triều Tiên được cho là đã tham gia vào các tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử trong hơn một thập kỷ khi phát triển một đội ngũ chuyên gia am hiểu về tiền tệ kỹ thuật số. Gần đây, họ cũng bắt đầu sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Gen AI) để nâng cao hiệu quả các cuộc tấn công của mình, theo SCMP.