Tại cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm thừa nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên cả nước và riêng TP HCM với số tiền chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng.
Đối tượng lừa đảo yêu cầu nạn nhân thực hiện chuyển toàn bộ tiền gửi tiết kiệm hiện có tại ngân hàng vào tài khoản của “cán bộ Viện kiểm sát” để phục vụ điều tra.
Mạo danh cán bộ ngân hàng, hứa hỗ trợ khoản vay tín chấp nhưng phải nộp phí hồ sơ vào tài khoản cá nhân cùng nhiều thủ đoạn khác nhằm “moi” thêm tiền. Đây là chiêu thức lừa đảo đang nổi lên trong thời gian gần đây.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, nhóm cá nhân đã lợi dụng hoạt động công ty trong gia đình để lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống nhằm chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng của ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh An Giang.
Nhiều chiêu trò lừa đảo xuất hiện tràn lan và ngày càng biến tướng dưới nhiều hình thức tinh vi hơn. Dù chiêu thức lừa đảo không mới, nhưng lại đánh vào tâm lý nên dễ khiến nhiều người dùng "sập bẫy”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nội vụ kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực, tạo điều kiện để công nhân quay trở lại làm việc, không để đứt gãy nguồn cung lao động sau dịp Tết Nguyên đán.