Trong khi nhiều công ty nước ngoài, chẳng hạn như McDonald's hay Starbucks (Mỹ) đã lần lượt rời bỏ thị trường Nga kể từ cuộc xung đột tại Ukraine, các nhà sản xuất đồ ăn Hàn Quốc lại đi ngược xu hướng, tăng cường sản xuất và bán hàng để kiếm về hàng triệu USD tại Nga trong năm qua.
Những tập đoàn bán lẻ đa quốc gia hàng đầu như Central Retail, Aeon, Lotte Mart,... thời gian qua đã liên tục công bố kế hoạch mở rộng tại nước ta, cho thấy thị trường bán lẻ Việt đang có vị thế tốt để đạt được bước tăng trưởng mởi.
Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc mới đây đã tăng cường đầu tư thêm gần 5 tỷ USD cho các dự án trên nhiều lĩnh vực khác nhau ở ba thị trường gồm Việt Nam, Indonesia và Mỹ.
Trong số các lãnh đạo chaebol Hàn Quốc (tên gọi của các tập đoàn gia đình lớn tại Hàn Quốc), Chủ tịch Tập đoàn Lotte là người duy nhất có thu nhập trên 10 tỷ won trong nửa đầu năm 2022.
Các công ty con của Tập đoàn Lotte, doanh nghiệp lớn thứ 5 Hàn Quốc, sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, thị trường quan trọng thứ ba của tập đoàn chỉ sau Hàn Quốc và Nhật Bản.
Rất nhiều ông lớn như SK, Lotte, LG,... đã có những động thái rút bớt hoạt động tại thị trường Trung Quốc sau thời gian tập trung phát triển ở thị trường này.
Từ Metropole, Vincom đến Royal City,... hàng loạt trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng ở Hà Nội và TP HCM đã sẵn sàng để đón mùa Giáng sinh 2020.
Sang Nhật Bản khi mới 19 tuổi, ông Shin Kyuk-ho giao sữa và báo để kiếm tiền trước khi thành lập nhà máy sản xuất nồi cơm điện ở tuổi 20, để rồi chứng kiến bom của không quân Đồng minh phá hủy nhà máy.
Sự cạnh tranh khốc liệt ở Việt Nam từ các tên tuổi Nhật Bản như Aeon và Takashimaya cùng các thương hiệu nội địa Vingroup và Saigon Co.op khiến các nhà bán lẻ Hàn Quốc họ đuối sức.
Nếu chào mua thành công từ Lotte Confectionery và các cổ đông khác, PAN Group sẽ sở hữu 100% cổ phần tại Bibica, kết thúc cuộc chiến kéo dài 7 năm giữa Bibica và Lotte.