|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận của công ty sản xuất đồng lớn nhất thế giới tăng 256% trong năm 2021

15:43 | 26/02/2022
Chia sẻ
Mới đây, Codelco thông báo lợi nhuận ròng trong năm 2021 tăng tới 256% so với năm 2020, đạt gần 7,4 tỷ USD nhờ giá đồng lên đỉnh, khoảng 10.000 USD/tấn.

Ngày 25/2, công ty sản xuất đồng lớn nhất thế giới Codelco của Chile thông báo lợi nhuận ròng trong năm 2021 tăng tới 256% so với năm 2020, đạt gần 7,4 tỷ USD, mức cao thứ hai ghi nhận được trong vòng 10 năm qua.

Giám đốc điều hành (CEO) Codelco, ông Octavio Araneda, khẳng định giá đồng tăng cao trên thị trường thế giới là một trong những yếu tố có tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua.

Giá kim loại đồng - nguyên liệu quan trọng trong quá trình truyền tải điện năng - đang “leo thang” chưa từng có trong một thập kỷ qua, lên mức trên 10.000 USD/tấn, chủ yếu là do nhu cầu tăng mạnh tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ một nửa tổng sản lượng đồng của thế giới trong năm 2021.

Lợi nhuận của công ty sản xuất đồng lớn nhất thế giới tăng 256% trong năm 2021 - Ảnh 1.

Codelco dự kiến sản lượng khai thác đồng năm 2022 khoảng 1,6 triệu tấn. (Ảnh: Codelco)

Codelco cũng cho biết sản lượng đồng do công ty này khai thác trong năm 2021 đạt 1,62 triệu tấn, tương đương với mức ghi nhận được trong năm 2020.

Sản lượng duy trì ở mức cao dù có những khó khăn trong hoạt động khai thác gây ra bởi đại dịch COVID-19. Codelco đã thực hiện tất cả biện pháp y tế cần thiết để đảm bảo sức khỏe của người lao động nhằm duy trì hoạt động liên tục.

Ông Araneda ước tính sản lượng của Codelco trong năm nay sẽ ở mức tương đương với hai năm trước, tức khoảng 1,6 triệu tấn.

Ngoài ra, CEO của Codelco nhận định cuộc khủng hoảng tại Ukraine sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến doanh số bán kim loại đồng trên thị trường thế giới. Mặt khác, giá đồng trong năm nay sẽ vẫn duy trì ở mức cao như hiện tại.

Codelco được coi đầu tàu phát triển ở Chile, quốc gia chiếm 6% tổng trữ lượng và 28% tổng sản lượng kim loại đồng toàn cầu.

Kể từ khi thành lập vào năm 1971 cho đến cuối năm 2020, công ty này đã đóng góp cho ngân sách chính phủ Chile khoảng 115 tỷ USD (tính theo tỷ giá năm 2020).

Sản lượng đồng hàng năm của Chile ước đạt trên 5,6 triệu tấn. Hoạt động khai thác và chế biến đồng đóng góp 10-15% GDP của quốc gia Nam Mỹ này.

Ngọc Tùng