Trong tuần từ 6/7 đến 12/7 trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 24 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt cũng như cổ phiếu, trong đó có những cái tên lớn như VietinBank, MB hay Chứng khoán Rồng Việt.
Đóng cửa tuần, VN-Index chạm đỉnh mới 1.420,27 điểm. Thanh khoản trung bình tuần đạt gần 1 tỷ USD, với NĐT cá nhân là bên duy nhất mua ròng. Tâm điểm mua ròng là VPB với giá trị mua ròng áp đảo sau thông tin chia cổ tức khủng với tỷ lệ 80%.
Dòng tiền gần 1,4 tỷ USD trên toàn sàn đưa VN-Index lên vùng đỉnh cao nhất 1.417 điểm. Các cá nhân là nhóm mua ròng duy nhất trong phiên với lực mua ròng 1.067 tỷ đồng, tập trung ở VPB, CTG.
Trong nửa đầu năm 2021 vắng bóng doanh nghiệp niêm yết mới trên HOSE vì sự cố nghẽn lệnh. Tuy nhiên, lượng cổ phiếu mới niêm yết bổ sung thông qua phát hành tăng vốn, trả cổ tức tăng mạnh.
Tập đoàn Bảo Việt dự chi 667 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tương đương tỷ lệ 8,985%. Trong năm nay, Tập đoàn đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế riêng lẻ là 1.030 tỷ đồng, đi ngang so với năm trước.
Theo kế hoạch năm nay, tỷ lệ cổ tức PVChem dự kiến chia ở mức 2,5% so với 4,5% tiền mặt của năm ngoái. Ngoài ra, công ty dự định tăng vốn lên gấp đôi thành 1.000 tỷ đồng.
Dầu khí Đông Đô liên tục thông báo lùi ngày thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010 cho cổ đông. Tới nay đã gần 11 năm nhưng công ty vẫn tiếp tục "xin khất" đến năm 2023.
Trong tuần từ 29/6 đến 5/7 trên thị trường chứng khoán Việt Nam có hàng chục doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt cũng như cổ phiếu, trong đó có các tập đoàn lớn như Masan, Phân bón và Hóa chất Dầu khí, ...
Ngành công nghiệp nhôm của Mỹ kêu gọi Tổng thống Donald Trump miễn trừ thuế đối với nhôm nhập khẩu từ Canada để bảo vệ việc làm và các nhà sản xuất trong nước.