|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Lịch ra mắt iPhone mới có thể bị ảnh hưởng bởi Covid-19

06:44 | 28/02/2020
Chia sẻ
Các kĩ sư của Apple đang bị hạn chế đi lại đến Trung Quốc do dịch virus corona, và điều này có thể ảnh hưởng tới tiến độ ra mắt của dòng iPhone mới trong năm nay.

Việc nhiều kĩ sư cấp cao của Apple bị hạn chế đi lại tới Trung Quốc bởi dịch Covid-19 đã khiến việc sản xuất dòng iPhone mới kịp tiến độ có dấu hiệu gặp khó khăn. Thông tin này được một cựu nhân viên và chuyên gia chuỗi cung ứng của Apple xác nhận với Reuters.

Theo kế hoạch, Apple sẽ đẩy mạnh sản xuất iPhone vào mùa hè. Tuy nhiên những tháng đầu năm là thời điểm mà Apple bàn giao qui trình lắp ráp tới các đối tác như Foxconn. 

"Có thể Apple đang có một dây chuyền lắp ráp mới. Các kĩ sư của Apple liệu có làm việc cùng các kĩ sư của Foxconn không hay họ sẽ bị cách li? Nếu có, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhưng nếu không, đó sẽ là một tín hiệu xấu", một cựu nhân viên Apple giấu tên cho biết.

Lịch ra mắt iPhone mới có thể bị ảnh hưởng bởi Covid-19 - Ảnh 1.

Lịch ra mắt iPhone mới của Apple có thể bị ảnh hưởng. Ảnh: Reuters.

Foxconn đã trì hoãn việc mở lại các nhà máy lắp ráp iPhone ở Trịnh Châu và Thâm Quyến sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên công ty vẫn hi vọng sẽ đạt được một nửa sản lượng vào cuối tháng 2/2019.

Theo nguồn tin thân cận, các quan chức cấp cao của Foxconn vẫn còn đang ở Đài Loan từ ngày nghỉ lễ và vẫn chưa trở về các nhà máy tại Trung Quốc Đại Lục. Apple từ chối bình luận về vấn đề này trong khi Foxconn khẳng định công ty đang tuân thủ các qui định an toàn để đảm bảo quyền lợi cho nhân viên.

Tuần trước, Apple đã phải thông báo đến các nhà đầu tư rằng công ty không thể đạt được mức doanh thu như mục tiêu đề ra trong 3 tháng đầu năm 2020 và nguồn cung iPhone toàn cầu sẽ bị hạn chế do các nhà máy lắp ráp tại Trung Quốc không đạt được năng suất như kì vọng.

Đầu tháng này, United Airlines đã tiết lộ Apple đã hủy toàn bộ mọi chuyến bay tới Trung Quốc cho đến tháng 4/2020. Apple chính là một trong những khách hàng lớn của United Airlines. Trước đó, phía Apple khuyến cáo các nhân viên không nên đến Trung Quốc từ ngày 28/1, trừ những trường hợp rất quan trọng.

Với các dòng iPhone mới, việc chuyển giao công nghệ để lắp ráp hàng loạt sẽ diễn ra sau thời điểm Tết Nguyên Đán kết thúc. Rắc rối xảy ra sẽ ảnh hưởng tới thời điểm Apple cần hoàn tất các đơn đặt hàng cho chip và các bộ phận khác vốn hầu hết được tùy chỉnh chỉ dùng cho iPhone.

Lịch ra mắt iPhone mới có thể bị ảnh hưởng bởi Covid-19 - Ảnh 2.

Tháng 3 và tháng 4 là thời điểm các kĩ sư của Apple làm việc với Foxconn và các đối tác. Ảnh: Reuters.

Vào tháng 3 và 4, các kĩ sư của Apple thường làm việc với Foxconn và các đối tác để thiết lập dây chuyền lắp ráp mới và chạy thử, trước khi thực hiện các điều chỉnh cuối cùng vào tháng 4 và tháng 5. Mục đích là để có dây chuyền sản xuất và chạy vào tháng 6.

Anna-Katrina Shedletsky, một cựu nhân viên của Apple và nhà sáng lập của công ty tự động hóa Instrumental cũng nhận định rằng sự việc bàn giao kĩ thuật giữa các kĩ sư là một trong những khâu rất quan trọng, đặc biệt với các sản phẩm mới.

Nhiều chuyên gia chuỗi cung ứng và người trong ngành cho biết Apple vẫn có thể đảm bảo kịp tiến độ sản xuất theo lịch trình của mình. Tuy nhiên, những hạn chế về việc đi lại với Trung Quốc  có thể khiến Apple rơi vào tình thế khó khăn.

Tiểu Phượng

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.