|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Lãnh đạo HOSE: Thị trường giảm do tâm lý nhà đầu tư, giá trị bán giải chấp chỉ 40 – 50 tỷ đồng

06:52 | 29/05/2018
Chia sẻ
Lãnh đạo HOSE cho biết áp lực bán giải chấp hiện khá nhỏ, thị trường giảm chủ yếu do tâm lý nhà đầu tư muốn bán để chốt lời hoặc cắt lỗ, đồng thời nêu ra hai lý do để kỳ vọng đà giảm này sẽ sớm chậm lại.
lanh dao hose thi truong giam do tam ly nha dau tu gia tri ban giai chap chi 40 50 ty dong VN-Index giảm về sát mốc 960 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 500 tỷ đồng trên HOSE
lanh dao hose thi truong giam do tam ly nha dau tu gia tri ban giai chap chi 40 50 ty dong Ông Nguyễn Duy Hưng: Phát hành cổ phiếu huy động vốn quá nhiều quá nhanh là nguyên nhân khiến thị trường đảo chiều
lanh dao hose thi truong giam do tam ly nha dau tu gia tri ban giai chap chi 40 50 ty dong Thị trường 'tắm máu', đại diện Ủy ban Chứng khoán khuyến cáo NĐT bình tĩnh, đầu tư theo giá trị dài hạn

Riêng ngày 28/5, VN-Index giảm 31,15 điểm tương đương 3,34% còn 931,75 điểm. So với đỉnh 1.211 điểm hôm 9/4, chỉ số này đã giảm gần 23%. Đà giảm cũng thổi bay toàn bộ thành quả tăng trưởng của thị trường chứng khoán tính từ đầu năm, khiến cho thị trường Việt Nam từ tốt nhất Châu Á – Thái Bình Dương thành giảm mạnh nhất thế giới.

Trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam, ông Nguyễn Vũ Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban Điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) cho biết:

Đợt suy giảm vừa qua rõ ràng không như kỳ vọng của NĐT cũng như không ổn định thị trường như mong muốn của nhà quản lý. Tuy nhiên ông Trung tin rằng đà giảm này sẽ dần dần chậm lại vì hai lý do:

Thứ nhất, đà giảm vừa qua lan từ nhóm large-cap sang nhóm big-cap. Nhớ lại trước đây khi thị trường tăng điểm, đà tăng diễn ra từ nhóm large-cap trước rồi mới lan sang nhóm big-cap và small-cap. Từ quan sát này, ông Trung cho rằng thị trường chuẩn bị quay trở về thời gian ổn định.

Thứ hai, dẫn dắt đà giảm là nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. Tuy nhiên thị trường vẫn có điểm sáng là nhóm cổ phiếu bất động sản khi ngay ngày 28/5 vẫn có nhiều mã tăng, mặc dù toàn thị trường có nhiều mã giảm sàn – đây là một yếu tố rất tích cực.

lanh dao hose thi truong giam do tam ly nha dau tu gia tri ban giai chap chi 40 50 ty dong
Ông Nguyễn Vũ Quang Trung trả lời phỏng vấn VTV.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc áp lực bán giải chấp liệu có làm thị trường giảm sâu hơn nữa, ông Trung dẫn thống kê nhanh trong ngày từ các công ty chứng khoán hàng đầu cho biết giá trị bán giải chấp chỉ 40 – 50 tỷ đồng, khá nhỏ so với giá trị giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng toàn thị trường.

Theo ông Trung, vấn đề không nằm ở bán giải chấp mà là ở tâm lý của nhà đầu tư muốn bán để chốt lời hoặc cắt lỗ.Tâm lý nhà đầu tư cần được chuẩn bị tốt hơn trong diễn biến thực tế hiện nay.

lanh dao hose thi truong giam do tam ly nha dau tu gia tri ban giai chap chi 40 50 ty dong Ông Nguyễn Duy Hưng: Phát hành cổ phiếu huy động vốn quá nhiều quá nhanh là nguyên nhân khiến thị trường đảo chiều

Trình bày quan điểm của mình, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch SSI cho biết: "Không thể nói việc thị trường chứng khoán giảm ...

lanh dao hose thi truong giam do tam ly nha dau tu gia tri ban giai chap chi 40 50 ty dong Thị trường 'tắm máu', đại diện Ủy ban Chứng khoán khuyến cáo NĐT bình tĩnh, đầu tư theo giá trị dài hạn

Phiên giao dịch 28/5, VN-Index mất hơn 32 điểm, tương đương 3,34%. HNX mất 7,11 điểm tương đương 6,21%, mức giảm trong ngày mạnh nhất ...

lanh dao hose thi truong giam do tam ly nha dau tu gia tri ban giai chap chi 40 50 ty dong Hàng trăm mã giàm sàn, khối ngoại tập trung gom chứng chỉ quỹ E1VFVN30

Phiên giao dịch ngày 28/5, VN-Index "bay" hơn 32 điểm dưới sự giảm điểm diện rộng của nhiều cổ phiếu, trong đó có một loạt ...

Y Vân