|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc cấm nhập khẩu heo, heo rừng và các sản phẩm liên quan từ Philippines

20:30 | 21/05/2026
Chia sẻ
Tất cả heo, heo rừng và các sản phẩm liên quan được nhập khẩu trái phép từ Philippines bị lực lượng kiểm tra biên giới và các cơ quan khác chặn bắt sẽ bị tiêu hủy dưới sự giám sát của hải quan.

Một chợ bán buôn thịt heo ở Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters).

Ngày 21/5, Tổng cục Hải quan và Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc thông báo quyết định cấm nhập khẩu heo, heo rừng các sản phẩm liên quan, sau khi Philippines gần đây đã báo cáo cho Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) về sự bùng phát dịch tả lợn.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, thông báo nêu rõ, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và bảo vệ ngành chăn nuôi và an ninh sinh học của nước này, theo các luật và quy định hiện hành, các cơ quan trên quyết định cấm nhập khẩu heo, heo rừng và các sản phẩm liên quan (sản phẩm có nguồn gốc từ heo hoặc heo rừng chưa qua chế biến, hoặc các sản phẩm đã qua chế biến) trực tiếp hoặc gián tiếp từ Philippines.

Trung Quốc cũng cấm nhập khẩu heo, heo rừng và các sản phẩm liên quan từ Philippines qua đường bưu điện hoặc xách tay vào nước này.

Chất thải động thực vật, thức ăn thừa… được dỡ xuống từ các phương tiện vận chuyển nhập khẩu từ Philippines phải được xử lý dưới sự giám sát của hải quan và không được vứt bỏ tùy tiện.

Tất cả heo, heo rừng và các sản phẩm liên quan được nhập khẩu trái phép từ Philippines bị lực lượng kiểm tra biên giới và các cơ quan khác chặn bắt sẽ bị tiêu hủy dưới sự giám sát của hải quan.

Thông báo nhấn mạnh các cơ quan hải quan và nông nghiệp, nông thôn các cấp cần phối hợp chặt chẽ theo các quy định liên quan của Trung Quốc để thực hiện hiệu quả công tác kiểm dịch, phòng chống dịch bệnh và giám sát. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Hải Yến

Lỗ hổng tài khoản ngân hàng trong đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng
Các tài khoản doanh nghiệp “ma” và tài khoản cá nhân không chính chủ được xác định là mắt xích trong đường dây rửa tiền có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng. Vụ việc đặt lại câu hỏi về khâu mở tài khoản, giám sát nội bộ và khả năng nhận diện giao dịch bất thường tại ngân hàng.