Tăng trưởng tín dụng quá nhanh đang vượt tốc độ huy động vốn của các ngân hàng Việt Nam, trong khi các nguồn vốn từ bên ngoài còn hạn chế, cơ quan đánh giá.
Theo ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch UB Giám sát Tài chính Quốc gia, Việt Nam cần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế và kích cầu tiêu dùng nội địa để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.
Ông Phước nói hiện nay cho vay bất động sản tăng 12%, giảm 16% so với năm ngoái; tín dụng tiêu dùng cũng tăng cao đến 40% mà phần nhiều trong đó cũng liên quan đến dịch vụ bất động sản.
Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2017 sẽ cải thiện nhờ vào cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực cho khu vực tư nhân, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết.
Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2017 với mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2017 dưới sự đồng tình của 85% đại biểu.
Ngày 2/11, CTCK MB cho biết tại Bản tin thị trường nợ diễn biến thị trường tiền tệ với điểm nhấn lãi suất cả huy động và cho vay giảm nhẹ, tỷ giá tăng vài chục đồng nhưng khó có thể biến động mạnh hơn và lạm phát đang tạo áp lực cản đường hạ lãi suất tiếp.
"Cơ sở nào để Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng 6,7% năm 2017?" chủ tịch VCCI, Vũ Tiến Lộc đưa ra câu hỏi trước Quốc hội. Ông cho rằng những mục tiêu Chính phủ đặt ra đang "quá tầm".
"Nếu vẫn giữ điều hành ổn định vĩ mô như hiện nay, trong thập kỷ tiếp theo Việt Nam chỉ đạt tăng trưởng ở mức 5% mỗi năm”, theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Trung ương (CIEM) Nguyễn Đình Cung.
Báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày trước Quốc hội sáng nay (20/10) vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 6,7% cho năm kinh tế 2017, dù bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.
Việc USD suy yếu tiếp tục là yếu tố hỗ trợ đà tăng của giá vàng thế giới trong phiên 18/10 dù vẫn có những lo ngại xung quanh kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và khả năng Mỹ tăng lãi suất vào tháng 12/2016.
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) dự báo tăng trưởng GDP của năm 2016 sẽ trong khoảng 6,3 - 6,4%, cùng với đó, lạm phát cả năm sẽ ở mức 4% nếu không tính đợt tăng giá dịch vụ giáo dục, y tế sắp tới.
"Tiền gửi hiện nay tăng mạnh, trong khi tín dụng không đẩy ra được, do đó sớm muộn các ngân hàng thương mại sẽ phải hạ lãi suất cho vay", TS Nguyễn Đức Thành nhận định.