|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Lạm phát năm 2021 của Hàn Quốc tăng mạnh nhất trong 10 năm

07:00 | 01/01/2022
Chia sẻ
Tỷ lệ lạm phát của Hàn Quốc trong năm nay đã vượt xa dự báo hiện tại của ngân hàng trung ương nước này và tăng lên mức cao nhất một thập kỷ qua.

Điều này đang minh chứng cho các nhà hoạch định chính sách Hàn Quốc rằng tình trạng giá cả leo thang đang trở nên khó kiềm chế hơn và sẽ thúc đẩy hơn nữa làn sóng tăng lãi suất trên toàn cầu vào năm 2022.

Dữ liệu mới nhất từ Chính phủ Hàn Quốc cho thấy, lạm phát giá tiêu dùng trung bình trong cả năm của nước này đã tăng lên 2,5%, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2011 và từ mức tăng 0,5% vào năm 2020. Con số này vượt mức dự đoán 2,3% mà Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) được đưa ra vào tháng 11/2021.

Lạm phát giá tiêu dùng của Hàn Quốc trong tháng 12/2021 tăng 3,7% so với một năm trước đó, chỉ cách chút ít so với mức tăng cao nhất trong thập kỷ qua là 3,8% ghi nhận vào tháng 11, vượt qua mức tăng 3,6% theo  khảo sát của Reuters.

Chi tiêu cho lĩnh vực dịch vụ tại Hàn Quốc tăng trở lại và sự gián đoạn nguồn cung liên tục đang gia tăng áp lực lạm phát ở nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á, qua đó làm dấy lên quan điểm rằng BoK có thể tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách sắp tới vào ngày 14/1/2022.

Ngày 25/11 vừa qua, BoK đã tăng lãi suất lần thứ hai kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát lên 1% và điều chỉnh triển vọng lạm phát do lo ngại về nợ hộ gia đình và giá tiêu dùng đồng loạt tăng. Chỉ số đo lường chi phí dịch vụ của nước này trong tháng 12/2021 đã tăng 2,6% so với một năm trước đó, sau khi tăng 2,4% trong tháng 11, trong khi giá thực phẩm tươi sống tăng 6,7%, sau khi tăng 5,6% trong tháng 11.

Minh Trang (Theo Yonhap)