Theo BVSC, làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19 xuất hiện có thể tiếp tục khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Điều này có thể tiếp tục khiến tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức thấp và lãi suất huy động có thể sẽ chịu áp lực giảm trong thời gian tới.
Sau khi đồng loạt giảm lãi suất huy động dưới 6 tháng vào trung tuần tháng 5, các ngân hàng tiếp tục giảm 0,1 - 0,5 điểm % lãi suất huy động kì hạn dài, tập trung tại các kì hạn từ 12 tháng trở lên.
Theo chuyên gia Cấn Văn Lực, việc điều chỉnh giảm lãi suất tại các ngân hàng chỉ mang tính chất cục bộ, lãi suất cho vay cũng chỉ giảm ở các lĩnh vực ưu tiên chứ không phải ở các lĩnh vực khác.
NHNN cho biết, mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6 - 9%/năm đối với ngắn hạn; 9 - 11%/năm đối với trung và dài hạn. Cùng với đó, lãi suất huy động VND dao động từ 0,6 - 7,3% tùy theo từng kì hạn.
Cuối tuần qua, liên tiếp lần thứ hai chỉ trong một tuần, thị trường thế giới chứng kiến cú rơi cực mạnh của giá dầu. Đà lao dốc xóa sạch mức tăng của cả năm qua.
Lãi suất huy động tại một loạt ngân hàng tăng trong thời gian gần đây đang gây lo ngại cho nhiều DN. Lãi suất huy động tăng sẽ tác động đến lãi suất cho vay, gây rủi ro cho sản xuất kinh doanh.
Lãi suất huy động và cho vay tại các ngân hàng không có nhiều biến động trong tuần đầu tháng 10. Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng đồng loạt tăng ở các kỳ hạn chủ chốt.
Xu hướng tăng lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng trở nên rõ nét khi ngày càng có nhiều ngân hàng tham gia cuộc đua lãi suất vào cuối tháng 8 và suốt tháng 9, với mức tăng cao nhất là 0,7 điểm %. Mặt bằng lãi suất đang nhích dần lên.
Trong tháng 9 này, dù chỉ nhích nhẹ, nhưng ngay cả thành viên ổn định ở mức thấp nhất suốt cả năm qua là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng đã phải tăng lãi suất huy động VND.