|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Kỳ lân kép' GoTo của Indonesia lỗ nặng 1,5 tỷ USD trong năm 2021

07:56 | 01/06/2022
Chia sẻ
GoTo mới đây lần đầu tiên công bố báo cáo hoạt động kinh doanh kể từ khi IPO thành công hồi tháng 4 năm nay.

Mới đây, GoTo đã công bố kết quả hoạt động kinh doanh lần đầu tiên kể từ khi thực hiện IPO hồi tháng trước. Theo đó, GoTo ghi nhận lỗ ròng lên tới 21,4 nghìn tỷ rupiah (1,47 tỷ USD) trong năm 2021. Lợi nhuận âm cũng “tràn” sang cả 3 tháng đầu năm nay, theo Nikkei.

 Giá cổ phiếu GoTo lao dốc kể từ khi niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Indonesia hồi tháng 4. (Ảnh: Nikkei).

GoTo được thành lập vào tháng 5/2021 sau khi sàn TMĐT Tokopedia và “siêu ứng dụng” Gojek sáp nhập. Thực tế, đây là 2 công ty startup “kỳ lân” lớn nhất Indonesia.

Giá cổ phiếu của GoTo tăng trong phiên giao dịch “chào sàn” hôm 11/4, tuy nhiên kể từ đó giá cổ phiếu của hãng này lao dốc. Các nhà phân tích nhận định việc đối mặt với cạnh tranh ngày càng gia tăng, các vấn đề về vận hành sau khi hợp nhất và nỗ lực hướng tới lợi nhuận là các thách thức nghiêm trọng đối với GoTo.

Trong 3 tháng đầu năm nay, GoTo ghi nhận lỗ ròng 6,5 nghìn tỷ rupiah, lớn hơn rất nhiều so với khoản lỗ 1,8 nghìn tỷ rupiah ước tính cho cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu thuần trong năm 2021 được ghi nhận ở mức 4,5 nghìn tỷ rupiah, tăng 36% so với con số ước tính của năm 2020. Trong 3 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của GoTo tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 1,5 nghìn tỷ rupiah.

Mặc dù vẫn lỗ, Jacky Lo, Giám đốc tài chính GoTo, nói rằng công ty “hài lòng với động lực tăng trưởng bền vững đã đạt được trong năm 2021 bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra”.

Ông Lo tỏ ra lạc quan nhờ mức tăng trưởng giá trị giao dịch 40% và lợi nhuận gộp tăng 44% trong năm 2021 so với năm 2020. Kết qủa của các chỉ số này cũng lần lượt tăng 46% và 53% trong quý I/2022. Tăng trưởng là một “dấu hiệu đầy hứa hẹn cho tương lai của chúng tôi”, ông Lo nói.

“Trong tương lai, chúng tôi vẫn sẽ thực hiện các cách quản trị chi phí cẩn trọng để hỗ trợ tăng trưởng và đầu tư. Điều này sẽ giúp chúng tôi sớm đạt được mốc có lợi nhuận và thúc đẩy giá trị cho các bên liên quan”, ông Lo nhấn mạnh.

Nam Khánh