|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Điểm danh dàn lãnh đạo đứng sau thành công của 'kỳ lân' Indonesia GoTo

17:17 | 09/04/2022
Chia sẻ
Sau khi Gojek và Tokopedia sáp nhập để tạo thành GoTo, startup này trở thành một trong những công công nghệ quyền lực nhất Indonesia nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

 (Nguồn: Tech in Asia, Đồ hoạ: Thái Sơn).

 

Trở lại thời điểm năm 2019, William Tanuwijaya và Leontinus Alpha Edison sáng lập Tokopedia, một trong những sàn TMĐT đầu tiên của Indonesia. Một năm sau đó, bộ ba Nadiem Makarim, Kevin Aluwi, và Michelangelo Moran thành lập một tổng đài gọi xe ôm và đặt tên nó là Gojek.

Hơn một thập niên sau đó, nhiều thứ đã thay đổi.

2 công ty giờ đã sáp nhập để tạo thành GoTo Group. Sau nhiều năm, ông Tanuwijaya tiếp tục dẫn dắt Tokopedia, trong khi đó, Gojek ghi nhận nhiều thay đổi ở nhân sự thượng tầng.

Năm 2019, ông Aluwi thay thế ông Makarim ở vị trí cao nhất của Gojek sau khi ông Makarim từ chức để trở thành bộ trưởng giáo dục Indonesia. Andre Soelistyo, khi đó là chủ tịch Gojek, trở thành người đồng CEO. Một người đồng sáng lập khác của Gojek là Moran cũng rời công ty vào năm 2016.

Hôm 31/3, GoTo kêu gọi thành công 1,1 tỷ USD khi chính thức thực hiện IPO tại Indonesia để trở thành một trong những đợt IPO lớn nhất trong năm 2022 cho tới thời điểm hiện tại, theo Bloomberg.

Với thành tích này, GoTo trở thành công ty giá trị thứ 4 niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoản Indonesia, xếp sau PT Bank Central Asia, PT Bank Rakyat Indonesia và PT Telkom Indonesia. Dự kiến, cổ phiếu của GoTo với mã GOTO sẽ chính thức giao dịch vào ngày 11/4.

Nam Khánh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.