Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, việc thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội càng trở nên bức thiết để các địa phương có thể hỗ trợ lẫn nhau thực hiện mục tiêu kép.
Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) vừa đưa ra báo cáo đánh giá triển vọng nền kinh tế toàn cầu, với dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam xuống 6,7%, trước đó là 7,1%.
Tờ Nikkei của Nhật Bản mới đây đánh giá Việt Nam đã nắm bắt được cơ hội kinh tế, bứt phá ngoạn mục trong năm 2020, và có thể tiếp tục đạt được một loạt các thành tựu sau đại dịch COVID-19.
Năm 2021 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng KH&ĐT đã chia sẻ 6 mục tiêu hướng đến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cuối kỳ năm 2020.
Trước tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt ở trong nước, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và EU (EVFTA) được thực thi đã tạo thêm động lực cho các lĩnh vực của nền kinh tế phục hồi và phát triển hoạt động trong trạng thái bình thường mới.
Việt Nam được cho là quốc gia chịu ảnh hưởng ít nhất từ đại dịch, với dự báo tăng trưởng GDP năm 2020 đạt 2,8%, con số này cao hơn mức dự báo tăng trưởng 2% của kinh tế Trung Quốc.
Trái ngược với các nền kinh tế ASEAN khác, Việt Nam thành công trong việc kiểm soát đại dịch. Theo Nikkei, đây là một trong những yếu tố giúp Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia tăng trưởng dương năm nay.
BSC nhận định một số rủi ro có thể tác động tiêu cực tới tăng trưởng GDP cả năm 2020. Mặt khác, BSC cho rằng kinh tế Việt Nam đang dần bình ổn sau dịch COVID-19.
Hoạt động sản xuất tăng tốc ở Philippines và Việt Nam, nhờ sự gia tăng đơn đặt hàng xuất khẩu. Chỉ số PMI của Việt Nam đã tăng trở lại lên trên ngưỡng trung bình 50 điểm trong tháng 9.
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 có sự khởi sắc khi tăng 2,3% so với tháng 8, kì vọng sẽ sớm phục hồi và tăng trưởng trở lại trong những tháng cuối năm 2020.
Khi các nền kinh tế phương Tây đa dạng hóa chiến lược chuỗi cung ứng và cố gắng rời khỏi Trung Quốc, thì các nước Đông Nam Á như Việt Nam, dự báo kênh đầu tư sẽ phát triển và hoạt động M&A tại khu vực này sẽ khởi sắc trong năm 2021.
Thủ tướng cho biết nền kinh tế nước ta đã đi qua đáy trong quí II và đang phục hồi theo hình chữ V. Cùng với đó, tăng trưởng trong quí III đã góp phần cho tăng trưởng cả năm.
Tập đoàn nêu chiến lược mở rộng thị trường ra toàn cầu với mục tiêu doanh thu thị trường nước ngoài của Masan Consumer chiếm 10-20%; đồng thời WinCommerce sẽ có lãi ròng từ 2025