|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Kinh tế trưởng SSI: Không nên trộn lẫn giữa đầu tư tích sản và lướt sóng, giống như việc đi săn voi thì đừng nên quá quan tâm đến dấu chân thỏ

07:32 | 23/12/2022
Chia sẻ
Theo ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng của CTCP Chứng khoán SSI, việc trộn lẫn giữa đầu tư dài hạn và ngắn hạn nhiều khi sẽ dẫn đến việc lẫn lộn giữa các phương pháp đầu tư khác nhau, từ đó ảnh hưởng đến mục đích chung.

Kinh tế trưởng của CTCP Chứng khoán SSI và CEO GMStock trong chương trình "Bí mật đồng tiền". (Ảnh chụp màn hình).

Lễ Giáng sinh đang đến gần. Chuyện gì của mùa Giáng sinh cũ thì cũng đã qua và bây giờ là lúc chúng ta tập trung cho hiện tại, quên đi những “món quà” từ sự hô hào để đi tìm “món quà” đầu tư thực sự giá trị.

Một trong những nhân vật quan trọng nhất trong dịp lễ Giáng sinh không ai khác chính là ông già Noel. Có ý kiến cho rằng các ông già Noel phát quà trong thời gian vừa qua chính là các nhà đầu tư ngoại.

Cụ thể, sau giai đoạn bán ròng xuyên suốt năm 2021, dòng tiền từ khối ngoại đã mua ròng trở lại trong phần lớn thời gian giao dịch của thị trường ở năm 2022. Dù vậy, giá trị mua ròng này là không đáng kể và điều này chưa đủ để thu hẹp đà giảm mạnh của thị trường.

Tuy nhiên, dòng tiền từ phía các nhà đầu tư nước ngoài đã có sự trở lại đầy mạnh mẽ vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 để giúp VN-Index bật tăng hơn 25% từ mức đáy 873. Lũy kế từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã mua ròng khoảng 28.000 tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra liệu vào giáng sinh thì các ông già Noel này có đến nữa không hay rời đi nơi khác sau thời gian dài phát quà vừa rồi?

Tại chương trình “Bí mật đồng tiền”, ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI cho rằng nhu cầu mua của nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian vừa rồi khá lớn.

Để dự đoán xu hướng mua ròng có thể tiếp tục duy trì hay không là khá khó nhưng chuyên gia cho rằng khi thị trường giảm về vùng giá hiện tại và hiệu suất của các quỹ cũng đang âm so với thời điểm đầu năm thì việc huy động thêm vốn vào các quỹ ngoại ở giai đoạn này là khá dễ dàng.

Để so sánh thị trường hiện tại với một bài hát trong dịp Giáng sinh, ông Hưng cho rằng bài hát nổi tiếng "Last Christmas" là phù hợp vì nhà đầu tư nếu như năm ngoái đã đặt trái tim nhầm chỗ thì năm nay nên trao cho một người khác đặc biệt hơn.

Sau giai đoạn bứt phá mạnh khoảng 25% từ đáy, đà tăng của thị trường đã chững lại và chỉ số đang bước vào trạng thái vận động không xu hướng trong vùng 1.000 – 1.080 điểm. Nhiều người cho rằng trong bối cảnh thị trường hiện tại có thể kết hợp giữa việc tích sản và trading.

Chia sẻ về điều này, anh Nguyễn Hoàng Dương, CEO GMStock cho rằng ở bối cảnh thị trường nào thì chúng ta cũng có thể kết hợp cả hai, quan trọng nhất là phải quản trị rủi ro.

“Trong giai đoạn nào, tôi cũng chia danh mục ra, dành một phần để tích sản, một phần để trading. Trong trading cổ phiếu, khi thị trường đã giảm khá sâu và đưa ra chiết khấu đủ “rẻ” để những dòng tiền lớn nhập cuộc thì đó là lúc xuất hiện những nhịp hồi kỹ thuật. Ở những nhịp hồi phục kỹ thuật như này, nếu như nhà đầu tư biết nắm bắt cơ hội, họ thậm chí có thể sử dụng margin để có biên lợi nhuận cao hơn”.

Ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI. (Ảnh chụp màn hình).

Còn theo quan điểm của ông Phạm Lưu Hưng, mọi người hay nói nhiều đến tích sản như một hình thức đầu tư giá trị, bằng cách bỏ ra một khoản tiền mua một hoặc một số mã cổ phiếu một cách liên tục và đều đặn, cho đến khi họ sở hữu một khối lượng cổ phiếu tương đối nhiều như mục tiêu đã đề ra.

Tuy nhiên, ông Hưng cho rằng ngay cả với việc tích sản, nhà đầu tư cũng không nên chỉ nhắm vào một cổ phiếu vì điều đó là khá rủi ro, thay vào đó mọi người nên đa dạng hóa danh mục.

Mặt khác chuyên gia cho rằng việc trộn lẫn giữa đầu tư dài hạn và ngắn hạn nhiều khi sẽ dẫn đến việc lẫn lộn giữa các phương pháp đầu tư khác nhau, từ đó ảnh hưởng đến mục đích chung. Chuyên gia ví von: “Điều này giống như khi mình đi săn voi thì đừng nên quá quan tâm đến dấu chân thỏ, nếu việc chính của mình là đầu tư dài hạn nhưng thỉnh thoảng lại sa đà vào những đợt lướt sóng ngắn hạn thì tôi nghĩ đó cũng không phải điều tích cực”.

Với việc có nên sử dụng tỷ lệ margin cao trong bối cảnh thị trường hiện nay, chuyên gia cũng lưu ý trong môi trường lãi suất cao, nhà đầu tư phải tìm được mục đích đầu tư và mục tiêu đúng đắn thì mới có thể cân nhắc để margin cao ở thời điểm này.

Linh Chi