Nhà Trắng ngày 20/7 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu một nhóm phụ tá tìm kiếm 'tất cả giải pháp về chính sách và pháp lý' nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nợ công khác trong tương lai.
Trong khi các điều kiện kinh tế và tài chính đang thắt chặt hơn, doanh nghiệp Mỹ vẫn tiếp tục đốt tiền để mua lại cổ phiếu và chia cổ tức cho nhà đầu tư thay vì trả nợ.
Vào những năm 1980, nhiều người từng kỳ vọng Nhật Bản sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế số một thế giới. Tuy nhiên, bong bóng trong nền kinh tế đổ vỡ đã đẩy Nhật Bản vào "thập kỷ mất mát". Trung Quốc giờ đây đang xuất hiện nhiều dấu hiệu tương đồng với Nhật Bản năm xưa.
Macy’s, Costco và các chuỗi cửa hàng lớn khác cho biết người mua sắm đang ít lui tới các cửa hàng của họ và thay đổi những gì họ mua. Đây có thể là một dấu hiệu báo động cho nền kinh tế Mỹ.
Thượng viện Mỹ đã nhanh chóng thông qua dự luật giúp đình chỉ trần nợ công của chính phủ, giúp Mỹ tránh được nguy cơ vỡ nợ cho tới đầu năm 2025. Dự luật chỉ còn chờ đợi chữ ký của Tổng thống Joe Biden.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận thấy rủi ro mang tính hệ thống đối với Mỹ và nền kinh tế toàn cầu do cuộc đối đầu chính trị giữa Nhà Trắng và đảng Cộng hòa về vấn đề nợ công, đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ lập tức nâng trần nợ công.
Theo một phân tích của công ty thị trường bất động sản công nghệ Zillow, nếu Mỹ vỡ nợ, thị trường nhà của nước này vốn đang bị tổn thương sẽ còn chao đảo hơn nữa.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen dự định sẽ tuyên bố trước cuộc họp của G7 rằng hệ thống ngân hàng Mỹ vẫn ổn định và triển vọng kinh tế toàn cầu hiện đang tốt hơn so với mùa Thu năm ngoái.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 1/5 thông báo sẽ triệu tập bốn nhà quan chức hàng đầu của Quốc hội tới gặp mặt tại Nhà Trắng vào tuần tới, sau khi Bộ Tài chính nước này cảnh báo chính phủ có thể cạn ngân sách chi trả cho các hóa đơn vào đầu tháng sáu.
Sự sụt giảm nghiêm trọng trên thị trường nhà ở Mỹ trong năm qua có vẻ như sắp kết thúc. Việc thị trường nhà ở chạm đáy thúc đẩy niềm tin ở Phố Wall rằng nền kinh tế Mỹ có thể tránh được suy thoái.
Ngày 25/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo việc Quốc hội bế tắc trong nâng trần nợ của chính phủ sẽ gây ra một "thảm họa kinh tế" và khiến lãi suất tăng cao trong nhiều năm tới.
Chính phủ Mỹ đang cố gắng hạ nhiệt lạm phát, đồng thời nỗ lực tái công nghiệp hóa và giúp đất nước tự lực xuất các sản phẩm chiến lược. Song, các chính sách đó sẽ khiến Mỹ đối mặt với tình trạng thiếu lao động và chi phí tăng cao.
Chi phí bảo hiểm cho trường hợp chính phủ Mỹ vỡ nợ (hợp đồng CDS) đã tăng lên mức cao kỷ lục, cho thấy thị trường đang bất an về tình hình tài chính của Washington.
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.