|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Kim ngạch thương mại Việt Nam – Hàn Quốc có thể đạt 100 tỷ USD năm 2020

22:31 | 10/09/2018
Chia sẻ
Theo ông Huh Chang Soo - Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc, đến năm 2020, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam - Hàn Quốc có thể đạt 100 tỷ USD.
kim ngach thuong mai viet nam han quoc co the dat 100 ty usd nam 2020 Ngoại trưởng Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ trao đổi về Triều Tiên tại Việt Nam
kim ngach thuong mai viet nam han quoc co the dat 100 ty usd nam 2020 Thái Lan, Hàn Quốc lấy tiền đâu để xây hàng triệu căn nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp?
kim ngach thuong mai viet nam han quoc co the dat 100 ty usd nam 2020
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chiều 10/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc - Ông Huh Chang Soo dẫn đầu đoàn doanh nghiệp sang thăm Việt Nam.

Theo nhận định của ông Huh Chang Soo, quy mô thị trường, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển. Điều đó tạo ra nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước. Ông dự đoán, đến năm 2020, kim ngạch thương mại song phương có thể đạt 100 tỷ USD. Ông Huh Chang Soo mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đồng thời, các doanh nghiệp tham gia đoàn cũng cho biết về tình hình hoạt động hợp tác đầu tư của mình tại Việt Nam và hy vọng Chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp nặng, phát triển cơ sở hạ tầng có sự kết hợp tốt hơn giữa doanh nghiệp hai nước và tăng cường nhập khẩu hàng hóa Việt Nam để cân bằng cán cân thương mại.

Xem thêm

Nhật Huyền

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.