|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Khủng hoảng chip toàn cầu có thể khiến các nhà sản xuất ô tô 'bốc hơi' 210 tỷ USD doanh thu năm nay

11:50 | 26/09/2021
Chia sẻ
Không những vậy, sản lượng ô tô được sản xuất trong năm nay có thể giảm tới gần 8 triệu chiếc.

Công ty tư vấn AlixPartners cho biết các nhà sản xuất ô tô có thể mất 210 tỷ USD doanh thu trong năm nay vì tình trạng khủng hoảng chip toàn cầu, theo Business Insider.

Con số dự đoán mới này tăng gần gấp đôi so với dự báo trước đó của AlixPartners vào tháng 5, ước tính rằng các nhà sản xuất ô tô sẽ mất 110 tỷ USD doanh thu trong năm 2021, theo một thông cáo báo chí.

Ngoài ra, AlixPartners cũng cho biết sản lượng ô tô được sản xuất trong năm nay có thể giảm 7,7 triệu chiếc. gần gấp đôi so với ước tính 3,9 triệu chiếc trong tháng 5.

Khủng hoảng chip toàn cầu có thể khiến các nhà sản xuất ô tô 'bốc hơi' 210 tỷ USD trong năm 2021 - Ảnh 1.

Doanh thu các nhà sản xuất ô tô toàn cầu có thể giảm 210 tỷ USD trong năm nay. (Ảnh: Business Insider).

Dự báo mới được đưa ra khi các nhà sản xuất ô tô và xe tải thương mại cảnh báo rằng tình trạng thiếu chất bán dẫn và giá hàng hóa tăng đột biến vẫn tiếp diễn chứ không thể giảm xuống trong giai đoạn cuối năm, theo Dan Hearsch, Giám đốc điều hành mảng ô tô của Alixpartners.

"Ban đầu chúng tôi đã giả định rằng lĩnh vực sản xuất ô tô sẽ quay trở lại bình thường và tăng sản lượng. Tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy ra", ông Hearsch chia sẻ trên Reuters.

Đồng thời, ông nói thêm rằng lượng hàng tồn kho của các nhà sản xuất ô tô có thể khan hiếm cho đến cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023.

Sự thiếu hụt chất bán dẫn chỉ là một phần của vấn đề, nguồn cung cấp vật liệu như thép và nhựa dẻo ngày càng khan hiếm đang làm tăng chi phí. Ông Hearsch nói rằng vấn đề tồn đọng tại những cảng lớn của Mỹ đang cản trở nỗ lực nhập khẩu nhiều nguyên liệu của các nhà sản xuất ô tô. Đáp lại, các nhà sản xuất ô tô đang cam kết ký hợp đồng dài hơn để chốt nguồn cung, mua trước từ 40 đến 50 tuần.

"Một năm trước, các nhà sản xuất ô tô sẽ không bao giờ đưa ra những quyết định như cách mà họ đang làm ở hiện tại", ông Hearsch cho biết.

Quốc Anh