Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành để triển khai xây dựng, hoàn thiện Đề án xây dựng cơ chế, chính sách thí điểm phát triển Khu kinh tế Vân Đồn.
Phát biểu tại Hội nghị với Thủ tướng, lãnh đạo các tỉnh kiến nghị hàng loạt vấn đề trong đó có việc: Nghiên cứu thành lập khu thương mại tự do gần sân bay Long Thành; chấp thuận dự án khu du lịch phức hợp tại Khu Kinh tế Vân Đồn.
Quy hoạch phân khu khu vực đồi núi đảo Cái Bầu và khu vực đảo Thẻ Vàng có tổng diện tích khoảng 8.380 ha, thuộc Khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
Khu vực đảo Minh Châu - Quan Lạn (đảo Cảnh Cước) có diện tích nghiên cứu qui hoạch khoảng 4.360 ha với tính chất là khu du lịch văn hóa, sinh thái biển đảo cao cấp,...
Huyện Vân Đồn đang nghiên cứu đề xuất xây dựng một số sân bay trực thăng ở các đảo và huy động các nguồn lực đầu tư mở rộng, nâng cấp cảng Cái Rồng, Quan Lạn, Minh Châu, Thắng Lợi,...
Qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu vực Cái Rồng có diện tích nghiên cứu khoảng 2.810 ha. Trong đó, đất xây dựng đô thị khoảng 2.065,8 ha, chiếm 73,5%.
Tuyến đường ven biển thuộc địa phận khu kinh tế Vân Đồn đi qua nhiều dự án dịch vụ, du lịch, thương mại, đô thị sắp được đưa vào sử dụng trong tháng 10.
Theo đề xuất của UBND huyện Vân Đồn, khu vực nghiên cứu qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm hành chính Khu kinh tế Vân Đồn nằm tại thôn Khe Ngái, xã Đoàn Kết.
Theo TS. Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế – Tài chính (Bộ Tài chính), dù được dự báo vẫn trong tầm kiểm soát quanh mức 3,5%, lạm phát năm 2026 sẽ chịu áp lực gia tăng từ tác động trễ của tăng trưởng tín dụng, mục tiêu tăng trưởng GDP cao và diễn biến tỷ giá.