|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

'Khó mấy cũng phải sửa sai ở Thủ Thiêm'

22:55 | 22/11/2018
Chia sẻ
ĐBQH TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định trước cử tri quận 2 rằng dự án Thủ Thiêm đã trải qua hàng chục năm, khó cũng phải sửa.
kho may cung phai sua sai o thu thiem Cử tri Thủ Thiêm: ‘Tôi đi khiếu nại thanh tra nói tôi rút đơn đi, coi như chị xui đi...’
kho may cung phai sua sai o thu thiem Cử tri quận 2 đề nghị đưa ông Tất Thành Cang ra xét xử để giải quyết sai phạm ở Thủ Thiêm

Sau hơn bốn giờ đồng hồ lắng nghe ý kiến của cử tri quận 2, trước chất vấn của cử tri về trách nhiệm của tổ ĐBQH, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định sau mỗi lần tiếp xúc, tổ ĐBQH đều tập hợp ý kiến và báo cáo với chính quyền, gửi đến QH và Ban Dân nguyện, một số bộ, ngành trung ương.

kho may cung phai sua sai o thu thiem
ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định khó mấy cũng sửa sai ở Thủ Thiêm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đoàn đại biểu có phản ánh đến Quốc hội

Thông qua bốn vấn đề cụ thể: Cử tri kiến nghị cơ sở pháp lý để thực hiện quy hoạch, thu hồi đất liên quan đến nhà, đất ở khu đô thị Thủ Thiêm; cử tri cho rằng những vấn đề của dự án được thực hiện đúng pháp luật; cử tri kiến nghị trung ương phải tổ chức đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện đối với dự án Thủ Thiêm mà người dân bức xúc; cử tri đề nghị đoàn ĐBQH, HĐND TP giám sát kỹ việc thực hiện liên quan đến dự án Thủ Thiêm.

“Chúng tôi có phản ánh và trong thảo luận tổ, chúng tôi có đưa vấn đề Thủ Thiêm ra thảo luận” - bà Tâm nói.

Bà khẳng định đoàn ĐBQH cũng có giám sát nhưng không phải vấn đề nào cũng được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết triệt để. Bà thừa nhận ĐBQH có giám sát nhưng lỗi của ĐB là giám sát không hết.

Về việc quyết định cưỡng chế, thu hồi đất của bà con Thủ Thiêm là đúng hay sai, bà Tâm cho rằng phải kiểm tra, xem xét từng hồ sơ. Có trường hợp bà con gọi điện thoại đến cho ĐBQH khi có quyết định cưỡng chế thì đều được ủy quyền cho các cơ quan yêu cầu kiểm tra.

Về thực hiện thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ, bà Tâm cho hay không chỉ riêng đối với khu 4,3 ha mà còn nhiều nội dung khác. Bà thừa nhận trong suốt quá trình giải tỏa, không phải chính quyền đúng hoàn toàn mà trong đó vẫn có sai sót. "Chính quyền phải ngồi cùng dân để lắng nghe thêm" - bà bày tỏ.

“Đoàn ĐB đã cố gắng hết sức. Chúng tôi đã báo cáo cử tri quận 2 yêu cầu đối thoại với chủ tịch UBND TP. Chúng tôi vẫn kiên trì giám sát, báo cáo và đề nghị lãnh đạo cao nhất của TP đến giải quyết. Nhưng như cô bác phê bình, là giám sát chưa đến nơi đến chốn. Chúng tôi thấy trách nhiệm của mình và đeo bám đến cùng. Không phải tự nhiên Bí thư Nguyễn Thiện Nhân xuống trực tiếp nghe phản ánh; có bà con kiến nghị và cũng có đoàn ĐB kiến nghị” - bà Tâm nói.

Bà Tâm cho hay lúc nào bà cũng sẵn sàng nghe ý kiến của bà con Thủ Thiêm qua điện thoại, dù đó là số điện thoại lạ nhưng vẫn mở máy vì sợ rằng đó là số điện thoại của cử tri.

Bà nhấn mạnh: “Cô bác cho rằng đây là trách nhiệm của lãnh đạo đời trước. Nhưng lãnh đạo TP lại không nghĩ như vậy, vì có trách nhiệm của lãnh đạo TP hiện nay”.

TP sẽ không áp đặt dân Thủ Thiêm

Về những vấn đề mới mà cử tri nêu ra trong hội nghị, bà Tâm cho hay Ban Thường vụ Thành ủy giao cho chủ tịch UBND TP chịu trách nhiệm về vấn đề này và hằng tuần, hằng tháng báo cáo cho Ban Thường vụ. TP cũng mời tất cả giám đốc sở, ngành đã tham gia trong việc thực hiện dự án Thủ Thiêm về để rà soát, giải quyết theo quy định của pháp luật.

kho may cung phai sua sai o thu thiem
Đến 19 giờ, dù ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm đã phát biểu nhưng vẫn còn rất đông cử tri muốn nêu ý kiến. Ảnh: HOÀNG GIANG

“Dù biết rằng dự án Thủ Thiêm đã trải qua hàng chục năm, khó chứ nhưng khó cũng phải sửa. Ban Thường vụ Thành ủy đã giao nhiệm vụ cho UBND TP phải đưa ra một số phương án để thực hiện và sẽ lắng nghe ý kiến của người dân, tạo tiếng nói chung chứ không đồng thuận, không áp đặt” - bà Quyết Tâm khẳng định TP cũng nghe ý kiến người dân rằng bà con muốn xử lý trách nhiệm cán bộ sai phạm như thế nào.

Cuối cùng, việc người dân Thủ Thiêm mong muốn cái Tết tới đây sẽ khá hơn cái Tết của hàng chục năm qua, cũng như được cất nhà tạm trên đất của mình để có Tết sum vầy, đoàn ĐBQH cho hay sẽ ghi nhận và báo cáo với Thành ủy.

Xem thêm

Lê Thoa - Thanh Tuyền

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.