|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Cử tri Thủ Thiêm: ‘Tôi đi khiếu nại thanh tra nói tôi rút đơn đi, coi như chị xui đi...’

16:43 | 22/11/2018
Chia sẻ
Cử tri Nguyễn Thị Thuý Lan nói: "Tôi đi khiếu nại thì thanh tra nói tôi rút đơn đi, họ nói 'coi như chị xui đi', nói 'xem như chị cầm mấy chục cây vàng ra đường bị giật mất đi'… Chính quyền kêu tôi lên chung cư ở với lời hứa sẽ không thu tiền, nhưng khi tôi vào ở thì liên tục đòi tiền. Bây giờ trả đất cho tôi đi, nhà tôi ở ngoài ranh mà".
cu tri thu thiem toi di khieu nai thanh tra noi toi rut don di coi nhu cam may chuc cay vang ra duong bi giat mat di Trình chính sách đền bù Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào cuối năm 2018
cu tri thu thiem toi di khieu nai thanh tra noi toi rut don di coi nhu cam may chuc cay vang ra duong bi giat mat di Ông Tất Thành Cang vi phạm gì vụ đất Phước Kiển và 4 tuyến đường Thủ Thiêm?
cu tri thu thiem toi di khieu nai thanh tra noi toi rut don di coi nhu cam may chuc cay vang ra duong bi giat mat di Mời 30 lãnh đạo UBND TP HCM qua các thời kỳ làm việc về Thủ Thiêm
cu tri thu thiem toi di khieu nai thanh tra noi toi rut don di coi nhu cam may chuc cay vang ra duong bi giat mat di Chủ tịch TP HCM hứa có chính sách đền bù thỏa đáng cho những thiệt thòi của dân Thủ Thiêm

Hôm nay (ngày 22/11) tổ đại biểu Quốc hội và HĐND TP HCM do Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp xúc cử tri quận Thủ Đức và quận 2.

cu tri thu thiem toi di khieu nai thanh tra noi toi rut don di coi nhu cam may chuc cay vang ra duong bi giat mat di
Ảnh chụp màn hình Live trực tiếp của VnEpress về buổi tiếp xúc cử tri quận 2.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri quận 2 vào chiều nay, các cử tri trình bày ý kiến rất gay gắt về việc gia đình mình đã bị cưỡng chế thu hồi nhà đất, phá dỡ nhà ở như thế nào. Mỗi phát biểu của cử tri là một câu chuyện đau buồn về việc người dân mất nhà, mất đất do việc giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Việc kiện tụng đã kéo dài gần 20 năm, bức xúc gần hai thập kỷ của hàng trăm người dân chỉ được trình bày trong 5 – 6 phút…

Cử tri Nguyễn Tuấn Tú (phường Bình Khánh) nêu ý kiến, dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm không có đồ án quy hoạch 1/5000, không công khai quy hoạch chi tiết, không có quyết định thu hồi đất, không có phương án bồi thường, quyết định cưỡng chế của UBND quận 2 là vi phạm pháp luật...

Cũng ở phường Bình Khánh, bà Nguyễn Thị Tám nhắc việc Bí thư Nguyễn Thiện Nhân từng nói: "nhà chị ngoài ranh thì chị cứ về cất nhà mà ở". "Năm hết tết đến rồi, nếu vẫn không giải quyết được thì chúng tôi sẽ về cất nhà để cúng ông bà tôi. Cha mẹ tôi 8 năm nay không có người cúng rồi", bà nói.

Bà Tám chất vấn: "Vì sao các vụ kiện của chúng tôi, tòa đều xử thua?" và yêu cầu phải xử lý những cán bộ sai phạm, trong đó nghiêm trọng nhất là ông Tất Thành Cang - Phó bí thư Thường trực TP HCM.

Trường hợp cử tri Nguyễn Thị Thuý Lan (phường Bình Khánh) nói: "Tôi đi khiếu nại thì thanh tra nói tôi rút đơn đi, họ nói 'coi như chị xui đi', nói 'xem như chị cầm mấy chục cây vàng ra đường bị giật mất đi'… Chính quyền kêu tôi lên chung cư ở với lời hứa sẽ không thu tiền, nhưng khi tôi vào ở thì liên tục đòi tiền. Bây giờ trả đất cho tôi đi, nhà tôi ở ngoài ranh mà".

Ông Nguyễn Đình Đệ (phường An Khánh) nói, bản thân ông vốn có 2.400 m2 đất mà đến giờ lại đang không có nhà để ở. Thành phố đã tổ chức ba buổi tiếp công dân bị ảnh hưởng bởi dự án Thủ Thiêm, bàn về phương án hỗ trợ bổ sung, nhưng người dân không cần.

“Thành phố xin lỗi thì chúng tôi chấp nhận, nhưng muốn hợp tác giải quyết thì phải trên cơ sở hai bên cùng có lợi, bình đẳng và đảm bảo được quyền lợi cho người dân”, ông Đệ nói…

Thậm chí, bà Trương Thị Yến (phường Bình An) còn tự mang theo micro để phát biểu dù không được ban tổ chức mời, phát biểu của bà làm xáo động hội trường…

Bà Quyết Tâm khẳng định: “Hai tổ đại biểu Quốc hội nhất định sẽ ngồi nghe đến ý kiến cuối cùng của bà con cử tri. Tuy nhiên, vừa để giữ sức khỏe, vừa để chúng tôi nắm bắt được thông tin, đề nghị bà con bình tĩnh nói, nói to và nhanh quá chúng tôi cũng ghi nhận không kịp…”.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri với quận Thủ Đức vào buổi sáng, cử tri Trà Ngọc Dũng (phường Tam Bình), có nhà đất bị giải tỏa trắng trong dự án kết nối đường Phạm Văn Đồng với nút giao Gò Dưa, cho biết, tổng số tiền được đền bù là 421 triệu đồng và được mua một căn tái định cư ở chung cư Bình Minh. Số tiền đền bù đó trả tiền mua chung cư vẫn còn thiếu cả tỉ đồng.

Có cử tri nhận định, người dân trong các dự án ở Thủ Đức cảm thấy không được chính quyền tôn trọng. Phương án đền bù niêm yết công khai 20 ngày, rất nhiều ý kiến không đồng tình nhưng cuối cùng quận vẫn ra phương án chính thức mà không tiếp thu, không thông báo có bao nhiêu % hộ dân đồng ý hay không đồng ý…

Xem thêm

N. Lê (tổng hợp)