Kho dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 10 tuần liên tiếp, xuống mức thấp nhất hơn 40 năm
Nguồn cung thắt chặt đã đẩy tổng lượng dầu dự trữ xuống mức thấp nhất trong hơn 40 năm qua, giữa bối cảnh cuộc chiến tại Iran tiếp tục làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu, theo Reuters.
EIA cho biết tổng lượng dầu thô dự trữ, bao gồm cả kho dự trữ thương mại và Kho Dự trữ Chiến lược (SPR), đã giảm mạnh 17,2 triệu thùng xuống còn 758,5 triệu thùng vào tuần trước. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3/1985.
Tổng lượng dự trữ, tính cả kho dự trữ chiến lược của chính phủ, đã giảm 96,25 triệu thùng kể từ khi cuộc chiến tại Iran bùng nổ, do các quốc gia trên toàn cầu tăng cường thu mua dầu thô và các sản phẩm dầu của Mỹ để bù đắp vào khoảng trống nguồn cung.
Cũng theo EIA, nếu không tính kho dự trữ khẩn cấp của chính phủ, lượng dầu lưu kho đã giảm 8,3 triệu thùng xuống còn 418,2 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 12/6. Con số này cao hơn nhiều so với dự đoán giảm 4,6 triệu thùng từ cuộc thăm dò của Reuters đối với các chuyên gia phân tích.
Dự trữ dầu thô tại trung tâm giao nhận Cushing, bang Oklahoma, đã giảm 1,6 triệu thùng trong tuần qua. Hiện tại, lượng tồn kho tại trung tâm lưu trữ chủ chốt này đang ở mức 20,03 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ năm 2014 và cận kề mức tối thiểu để có thể duy trì hoạt động bình thường.
Giá dầu thô kỳ hạn đã nới rộng đà tăng ngay sau báo cáo của EIA, nhưng sau đó đã quay đầu giảm khi thị trường xem xét kỹ lưỡng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, đồng thời cân nhắc lời cảnh báo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về nguy cơ dư thừa nguồn cung vào năm tới sau khi tuyến đường qua Eo biển Hormuz được khôi phục.
Matt Smith, chuyên gia phân tích thuộc công ty theo dõi tàu biển Kpler, nhận định: "Trung tâm Cushing tiếp tục ghi nhận một đợt sụt giảm mạnh, đẩy lượng tồn kho tiến rất gần đến mức tối thiểu để vận hành. Dữ liệu từ thiết bị bay không người lái vào giữa tuần của chúng tôi cho thấy Cushing vẫn đang tiếp tục giảm lượng dự trữ trong nửa đầu tuần này, tiến sát hơn bao giờ hết tới giới hạn nguy hiểm."
EIA cho biết công suất lọc dầu thô đã tăng 230.000 thùng/ngày trong tuần qua, kéo theo hiệu suất sử dụng của các nhà máy lọc dầu tăng 1,4 điểm phần trăm lên mức 96,7%.
Lượng dự trữ xăng của Mỹ giảm 906.000 thùng xuống còn 214,2 triệu thùng, gần sát với mức dự báo giảm 1 triệu thùng của các chuyên gia trong cuộc thăm dò trước đó của Reuters. Tại khu vực Trung Tây và Bờ Tây, hiệu suất sử dụng các nhà máy lọc dầu đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2023.
Tổng sản phẩm cung ứng ra thị trường, một thước đo gián tiếp cho nhu cầu, đã tăng 85.000 thùng trong tuần trước lên mức 20,685 triệu thùng. Trong đó, lượng tiêu thụ xăng tăng mạnh 481,000 thùng lên mức 9,21 triệu thùng.
Dữ liệu của EIA cũng chỉ ra rằng kho dự trữ sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, đã tăng 1 triệu thùng trong tuần qua lên mức 103,1 triệu thùng, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng giảm 470.000 thùng của các chuyên gia.
Tuần trước, lượng nhập khẩu dầu thô ròng của Mỹ đã giảm 241.000 thùng/ngày, trong khi sản lượng xuất khẩu dầu thô cũng giảm 513.000 thùng xuống còn 4,33 triệu thùng/ngày.

TRỰC TIẾP