|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Khảo sát: Các hãng công nghệ hàng đầu Hàn Quốc dự báo thu nhập quí III tăng bất chấp COVID-19

02:00 | 21/09/2020
Chia sẻ
Kết quả của cuộc khảo sát do công ty tài chính Yonhap Infomax thuộc hãng thông tấn Yonhap công bố ngày 20/9 dự báo các hãng công nghệ hàng đầu Hàn Quốc sẽ có thu nhập quí III/2020 cao hơn kì vọng nhờ tiết kiệm chi phí giữa lúc đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên toàn cầu.
Khảo sát: Các hãng công nghệ hàng đầu Hàn Quốc dự báo thu nhập quí III tăng bất chấp COVID-19 - Ảnh 1.

Các hãng công nghệ hàng đầu Hàn Quốc dự báo thu nhập quí III tăng bất chấp COVID-19. (Ảnh: VOV)

Theo kết quả khảo sát, gã khổng lồ công nghệ “xứ sở Kim chi” Samsung Electronics Co. dự kiến sẽ có lợi nhuận kinh doanh trong quý III/2020 sẽ tăng 32,56% so với cùng kỳ năm trước, đạt 10,3 nghìn tỷ won (8,85 tỷ USD), trong khi doanh số bán tăng 2,6% lên tới 63,6 nghìn tỷ won.

Nhờ đó, Samsung sẽ lần đầu tiên kể từ quý IV/2018 có lợi nhuận kinh doanh quý trên 10 nghìn tỷ won.

Giới chuyên gia cho rằng Samsung kinh doanh tốt bất chấp những lo ngại về tác động xấu của đại dịch COVID-19, là nhờ hãng có thể cắt giảm chi phí tiếp thị khi nhiều người mua hàng trực tuyến hơn. 

Ngoài ra, những sản phẩm điện thoại thông minh (smartphone) mới của Samsung, như Galaxy Note 20 và các mẫu điện thoại có thể gập, cũng hỗ trợ mảng kinh doanh điện thoại của Samsung.

Ngoài ra, cuộc khảo sát cũng dự báo lợi nhuận kinh doanh quý III/2020 của nhà sản xuất thiết bị gia dụng hàng đầu Hàn Quốc LG Electronics Inc., sẽ tăng 7,23% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 781,5 tỷ won. 

Các chuyên gia cho rằng do lệnh phong tỏa kéo dài và các lệnh giãn cách xã hội trên toàn cầu, khiến các gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc có thể bán được nhiều tivi cao cấp hơn.

Cuộc khảo sát của Yonhap Infomax còn dự báo lợi nhuận kinh doanh của SK hynix Inc., nhà sản xuất chip số 2 của Hàn Quốc, trong quý III/2020 sẽ tăng hơn hai lần, đạt 1,2 nghìn tỷ won.

Q.Chung

Khối ngoại xả ròng gần 1.850 tỷ đồng tuần cuối tháng 1, đâu là tâm điểm?
Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng trên toàn thị trường với tổng giá trị gần 1.850 tỷ đồng trong bối cảnh VN-Index giảm hơn 2% sau giai đoạn giằng co quanh vùng đỉnh, thanh khoản suy yếu và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng khi áp lực chốt lời gia tăng.